Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba

Chiều nay (7/3) tại trụ sở cơ quan, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Lianys Torres Rivera đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, mối quan hệ giữa ngành Kiểm sát hai nước cũng ngày càng phát triển hơn. Có được những kết quả hợp tác tốt đẹp này, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn chính là nhờ một phần đóng góp công sức, tâm huyết của các vị Đại sứ Cuba tại Việt Nam qua các thời kỳ.

Thông tin đến Đại sứ về chuyến công tác tại Cuba vào cuối tháng 2/2018 của Đoàn đại biểu Việt Nam do VKSND tối cao chủ trì liên quan đến việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đồng thời mong muốn, Hiệp định này sẽ sớm được ký kết trong thời gian sớm nhất, nhằm hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn cũng mong rằng, trên cương vị của mình, Đại sứ Lianys Torres Rivera sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa ngành KSND hai nước Việt Nam - Cuba.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tặng quà cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Lianys Torres Rivera cảm ơn Lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đồng thời ghi nhận, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà VKSND Việt Nam dành cho đất nước Cuba nói chung và VKSND Cuba nói riêng. Đồng tình với việc hai nước cần thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, Đại sứ Lianys Torres Rivera cũng bày tỏ tin tưởng, với việc đàm phán thành công thì Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ sớm được ký kết trong thời gian tới.

Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định, với trách nhiệm của một Đại sứ, trên cương vị công tác của mình sẽ luôn quan tâm và làm hết trách nhiệm để góp phần tăng cường, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Cuba trong đó có mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND hai nước.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Văn Tình

Nguồn Văn Hiến: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/pho-vien-truong-vksnd-toi-cao-tran-cong-phan-tiep-dai-su-cong-hoa-cuba-50906.html