Phó viện trưởng VKSND huyện nhận 2.500 USD bị bắt

Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu (Tây Ninh) bị bắt quả tang đang nhận hối lộ 2.500 USD.

Theo thông tin trên báo chí, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao phía Nam đã ra lệnh bắt tạm giam ông Đặng Trường An (SN 1981; Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) do có hành vi nhận hối lộ.

Chiều 3/8, trao đổi thêm về vụ việc, ông Nguyễn Hai Mừng -Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Tây Ninh cho biết: "Tôi cũng mới nghe thông tin ông Đặng Trường An bị bắt vì nhận hối lộ 2.500 USD của một cá nhân, tuy nhiên vụ việc này không do công an tỉnh Tây Ninh thụ lý mà do VKSND tối cao tỉnh Tây Ninh làm".

Xác nhận thêm với PV, ông Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tân Châu nói: "Tôi đã được nghe báo cáo ông Đặng Trường An - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu bị bắt. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể về việc này nên không rõ ông An bị bắt ở đâu và vì sao bị bắt. Hiện vụ việc đang do VKSND tỉnh Tây Ninh thụ lý.

Trong quá trình công tác, ông An chưa từng vi phạm và cũng chưa bị ai tố cáo về hành vi nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ việc, trên tờ VietNamNet ghi tõ, ông An bị bắt quả tang đang nhận hối lộ 2.500 USD của một người dân ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu để giải quyết một vụ việc tại địa bàn. Qua theo dõi, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã bắt quả tang khi ông này đang nhận tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/pho-vien-truong-vksnd-huyen-nhan-2500-usd-bi-bat-3384987/