Phó Viện trưởng VKS nhận hối lộ 2.500 USD của ai?

Ông An được xác định là người nhận hối lộ 2.500 USD của một bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà VKSND huyện Tân Châu đang thụ lý.

Liên quan đến vụ Phó Viện trưởng VKS nhận hối lộ 2.500 USD, ngày 9/8, theo thông tin trên báo chí, Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An (38 tuổi, Phó viện trưởng VKSND huyện Tân Châu) vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ số tiền trên.

Theo Bí thư huyện ủy Tâm Châu, quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng được ban hành ngay sau khi có quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Trước đó, Cơ quan điều tra - VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Đặng Trường An về tội nhận hối lộ số tiền 2.500 USD của ông C.V.T (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vào ngày 2/8.

Ông Đặng Trường An bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh: PLO

Ông Đặng Trường An bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh: PLO

Ông C.V.T là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà VKSND huyện Tân Châu đang thụ lý để giải quyết. Ông Đặng Trường An hứa sẽ giúp ông T được hưởng án treo khi đưa ra xét xử về tội danh kể trên.

Nói về việc này, ngày 6/8, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết: "Ai cũng bất ngờ khi biết thông tin này. Tuy nhiên, việc này do Cơ quan điều tra - VKSND Tối cao làm, ở địa phương không được cung cấp thông tin gì nên chúng tôi không nắm được".

Nói về ông Đặng Trường An- Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, vị đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh cho rằng, ông An là cán bộ làm được việc.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-vien-truong-vks-nhan-hoi-lo-2500-usd-cua-ai-3385381/