Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc tết tại Thanh Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 28-1-2021, Đoàn công tác Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tại Đảo Hòn Mê, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ trên đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ trên đảo.

Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn mong muốn cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững vùng biển, đảo quê hương.

Sau khi nghe Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình địa bàn, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, đặc biệt là phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, chính trị trong dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu 2021, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao vai trò của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiêm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đảo Hòn Mê.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Quân khu về sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2021. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức duy trì nghiêm các chế độ, nhất là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng quy định; xây dựng tốt các kế hoạch, phương án, đồng thời tăng cường huấn luyện, luyện tập các phương án, kịp thời xử lý thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, hải đảo, không để bị động bất ngờ, xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Thanh Hải - Xuân Hùng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/pho-tu-lenh-quan-khu-4-chuc-tet-tai-thanh-hoa/130905.htm