Phó trưởng Công an thị xã lái ô tô gây tai nạn lên tiếng?

Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài (Bình Phước) người lái xe ô tô gây tai nạn làm 2 người đi cấp cứu đã lên tiếng về nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài lái xe ô tô gây tai nạn, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, người điều khiển ôtô 5 chỗ gây tai nạn trên QL14 làm 2 người bị thương là thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài.

Trả lời với báo chí, thượng tá Vũ Văn Hải (Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài - người gây tai nạn) khẳng định, ông không lái xe khi say rượu vì theo quy định của ngành cấm nhậu buổi trưa.

Về việc nhiều nhân chứng nói rằng thấy ông bước đi loạng choạng sau khi tai nạn xảy ra. Ông Hải phân trần, do cú tông khiến túi khí ôtô bung ra đè lên người làm ông bị choáng váng. Ông Hải cũng cho biết, nguyên nhân gây ra tai nạn là do ôtô của mình bị "bể" lốp.

 Hiện trường vụ tai nạn ôtô do Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài gây ra trên QL14. Ảnh Văn Trâm

Hiện trường vụ tai nạn ôtô do Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài gây ra trên QL14. Ảnh Văn Trâm

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp cùng Viện KSND tỉnh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó khoảng 21h ngày 29/10, ông Hải lái ôtô lưu thông trên QL14 (hướng từ Đồng Xoài về Chơn Thành). Khi đến gần trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước (phường Tân Phú, TX Đồng Xoài) thì chiếc ôtô nói trên lao lên vỉa hè rồi phóng xuống đường chạy tiếp, tông vào 2 xe máy chạy cùng chiều làm 2 người điều khiển bị thương nặng. Ôtô chỉ dừng lại khi xe phóng lên vỉa hè.

Nhiều nhân chứng cho biết, rất đông công an TX Đồng Xoài đến bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường sau vụ tai nạn do Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài gây ra. Ảnh Văn Trâm

Nhiều nhân chứng có mặt cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ôtô xuống xe bước đi loạng choạng như say rượu và được nhanh chóng đưa đi khỏi hiện trường; trong khi có rất đông công an TX Đồng Xoài tới bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt; Công an tỉnh, Viện KSND cùng cấp cũng nhanh chóng có mặt phối hợp khám nghiệm hiện trường.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, hiện vụ việc đã được giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT làm rõ thông tin Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài có nồng độ cồn khi lái xe và gây ra tai nạn hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm này (31/10), việc đo nồng độ cồn của ông Hải sau khi tai nạn, cả công an và Viện KSND Bình Phước đều chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo luật sư Thái Văn Chung, Đoàn luật sư TP.HCM, cơ quan chức năng cần đo nồng đồ cồn của ông Hải ngay thời điểm xảy ra tai nạn để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và phải công bố công khai kết quả đo nồng độ cồn. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng cần giám định thương tật đối với những người bị thương trong vụ tai nạn để có căn cứ xử lý.

Bày tỏ ý kiến về vụ việc, anh Trương Quốc Khanh, ngụ quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật; đối với cán bộ công chức nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo của đơn vị công an thì cần phải gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải công khai, minh bạch đối với vụ tai nạn do thượng tá, Phó trưởng Công an TX Đồng Xoài gây ra.

“Tôi là người chứng kiến vụ tai nạn ôtô BMW do người phụ nữ say rượu tông hàng loạt phương tiện ở ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM trong đêm 21/10. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT, CSĐT đã tiến hành đo nồng độ cồn của người gây tai nạn ngay tại hiện trường.

Chỉ sáng hôm sau, thông tin về việc vi phạm nồng độ cồn của người lái xe gây tai nạn đã được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và người vi phạm đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thực hiện việc bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra”, anh Trương Quốc Khanh nói.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ Phó trưởng công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

Bình Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pho-truong-cong-an-thi-xa-lai-o-to-gay-tai-nan-len-tieng-1137745.html