Phó trưởng Công an huyện bị thương khi khống chế kẻ gây rối trật tự

Trong khi tìm cách khống chế, đối tượng dùng đinh ba, tuýp sắt chống trả lại lực lượng chức năng và khiến Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bị thương.

Ngày 22/5, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ đã khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1980, trú tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ) vì có hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây thương tích cho Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.

Trước đó, Việt thường xuyên đe dọa người dân địa phương tập trung đi bầu cử khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng, bức xúc, nhất là thời điểm những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, sau khi mãn hạn tù về địa phương năm 2003, đối tượng Phạm Văn Việt thường có những hành vi côn đồ, hung hãn đối với người dân.

Ngày 18/5, từ những mâu thuẫn nhỏ, Việt đã dùng hung khí (thuổng sắt) gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Tiếp, ông Nguyễn Văn Năm và ông Đoàn Văn Phú đều ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ.

Sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, sáng ngày 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ và cán bộ chiến sĩ đến nhà triệu tập đối tượng Phạm Văn Việt lên cơ quan công an làm việc.

Đối tượng Phạm Văn Việt tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Văn Việt tại cơ quan công an.

Khoảng 11h30 cùng ngày, khi lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đến nhà, Việt đã sử dụng dao, đinh ba, tuýp sắt, phóng lợn quyết liệt chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây thương tích cho Thượng tá Vũ Đình Hùng.

Mặc dù đã được động viên, thuyết phục, tuy nhiên đối tượng vẫn cố thủ trong nhà; dùng dao, đinh ba, phóng lợn, gạch đá tấn công mỗi khi lực lượng chức năng tiếp cận. Nguy hiểm hơn đối tượng còn đốt chăn, chiếu trong nhà gây cháy lớn để cản trở lực lượng chức năng.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, trước tình thế cấp thiết, Công an huyện đã chỉ đạo tăng cường lực lượng mạnh trấn áp, cắt khóa cửa, dập tắt đám cháy và khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ hung khí nguy hiểm trong nhà của đối tượng để phục vụ điểu tra.

Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt, đảm bảo cho đối tượng…cũng như người dân xung quanh. Tại cơ quan Công an, Việt đã thừa nhận về những hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Tứ Kỳ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đoàn Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-truong-cong-an-huyen-bi-thuong-khi-khong-che-ke-gay-roi-trat-tu-a515210.html