Phó trưởng BCĐ Trung ương yêu cầu chủ động triển khai ứng phó bão số 14

Trước diễn biến của cơn bão số 14, BCĐ Trung ương về PCTT vừa chỉ đạo triển khai nhiều công việc ứng phó như cấm biển, sơ tán người lao động, kiên quyết không để người dân trên các phương tiện, tàu thuyền…

Báo Kiến Thức đưa tin, Phó trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) vừa chỉ đạo triển khai nhiều công việc ứng phó bão số 14 như chủ động cấm biển, sơ tán người lao động, kiên quyết không để người dân trên các phương tiện, tàu thuyền…

Trước diễn biến của cơn bão số 14 với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11 đang tiến thẳng vào khu vực Nam Trung Bộ, sáng nay (18/11), BCĐ Trung ương về PCTT đã tổ chức họp khẩn.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông tin, vị trí tâm bão ở ngay trên phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi ảnh hưởng của bão khá rộng. Dự kiến đến, chiều 19/11, bão sẽ áp sát bờ biển Nam Trung Bộ và phía Bắc Nam Bộ và có thể mạnh lên đến cấp 9 khi cách bờ biển 300 - 400km.

Hướng di chuyển của bão số 14.

Cũng tại buổi họp, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng BCĐ Trung ương về PCTT đã chỉ đạo triển khai nhiều công việc.

Cụ thể, thực hiện nghiêm Công điện số 90/CĐ-TW ngày 17/11/2017; Tiếp tục kiểm đếm, theo dõi chặt chẽ tàu thuyền trên biển và nơi neo đậu, thông tin, hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện để tổ chức phòng, chống; các địa phương chủ động cấm biển. Kiểm tra việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân nào trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản khi bão, ATNĐ đổ bộ. Đặc biệt, lưu ý trách nhiệm của các chủ lồng bè trong việc sơ tán người lao động lên bờ, đảm bảo an toàn; kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, cơ sở dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn; chủ động tiêu nước đệm hạn chế ngập úng.

Thứ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực, ông Hoàng Văn Thắng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: BCĐ TW về PCTT.

Báo Tri Thức Trực Tuyến thông tin thêm, trưa 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra công điện khẩn về việc ứng phó cơn bão số 14. Theo đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão trên khu vực phía Đông, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 và đang mạnh dần lên. Dự báo đến 4h sáng 19/11, bão số 14 sẽ cách bờ biển Khánh Hòa, Ninh Thuận 150km.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại phương án đối phó với bão; chỉ đạo kiểm tra lại việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão.

Đồng thời, các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại sau cơn bão 12, để chuẩn bị đối phó với cơn bão số 14. Khẩn trương tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ tốc mái, sập nhà, trước 19h tối 18/11. Cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 12h ngày 18/11.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 18 đến hết ngày 20/11.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã ký công điện khẩn, cấm tàu thuyền ra khơi phòng tránh bão số 14 kể từ 10h sáng nay.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thông tin, liên lạc đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão, có phương án tránh trú an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để thông báo đến người dân có phương án sản xuất, phòng tránh. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, hồ đập chứa nước.

Còn tại tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh này vừa ra lệnh cấm các phương tiện trên biển hoạt động sau 21h hôm nay (18/11). Đặt biệt, chú ý đến các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển phải có phương án di dời hoặc chằng cột cẩn thận; cấm người dân ở lại trên các nhà chòi, lồng nuôi, tàu thuyền trên biển.

Hải Đăng (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/pho-truong-bcd-trung-uong-yeu-cau-chu-dong-trien-khai-ung-pho-bao-so-14-215968.htm