Phó Tổng thống Zimbabwe lần đầu lên tiếng, kêu gọi ông Mugabe 'ra đi'

Hôm nay (21/11), cựu phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe (93 tuổi) từ chức và khẳng định ông Mugabe cần lắng nghe 'lời kêu gọi thúc giục' từ phía nhân dân.

Ông Mnangagwa cho hay, ông này từng bỏ trốn khỏi Zimbabwe là do lo sợ tính mạng bị đe dọa sau khi bị cách chức và loại khỏi đảng cầm quyền. Cũng theo cựu phó Tổng thống Zimbabwe, ông Mugabe đã liên lạc với ông này và mời trở về nước nhưng ông Mnangagwa không chấp nhận cho tới khi có sự đảm bảo an ninh cá nhân.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

"Tôi nói với Tổng thống rằng tôi sẽ không về nước chừng nào tôi chưa cảm thấy bản thân được an toàn sau những hành động và đối xử mà tôi phải trải qua sau khi bị cách chức", Reuters dẫn lời ông Mnangagwa.

Cũng trong ngày hôm nay, đảng cầm quyền Zibabwe ZANU PF cũng sẽ bắt đầu quá trình luận tội ông Mugabe, vị Tổng thống cầm quyền suốt 37 năm tại quốc gia này.

Trước đó, 230 thành viên thuộc đảng ZANU PF đã quyết định cách chức ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng và đưa ra thời hạn chót để ông Mugabe tuyên bố từ chức là vào trưa ngày 20/11.

Tuy nhiên, vào cuối ngày 20/11, ông Mugabe vẫn khẳng định không từ chức và tiếp tục giữ chức Tổng thống Zimbabwe.

Còn theo hãng tin CNN, một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Mugabe đã đồng ý các điều kiện để từ chức và hiện một bức thư tuyên bố đang được soạn thảo. Nguồn tin này nói thêm rằng, các tướng quân đội đã chấp nhận một số yêu cầu mà ông Mugabe đưa ra, trong đó bao gồm quyền miễn truy tố hoàn toàn đối với ông và vợ là bà Grace, đồng thời ông được giữ lại tài sản cá nhân của mình.

Hồi tuần trước, quân đội Zimbabwe đã quyết định giành quyền kiểm soát thủ đô Harare đồng thời yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma, ông Mugabe cũng xác nhận đang bị quân đội Zimbabwe quản thúc tại gia.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pho-tong-thong-zimbabwe-lan-dau-len-tieng-keu-goi-ong-mugabe-ra-di-post245309.info