Phó Tổng thống Vance: Nếu Ấn Độ-Mỹ hợp tác thành công, chúng ta sẽ chứng kiến một thế kỷ XXI thịnh vượng và hòa bình

Ngày 22/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố, Tổng thống Donald Trump muốn nước này và Ấn Độ cùng phát triển và có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại bang Rajasthan trong ngày thứ hai thăm Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại bang Rajasthan trong ngày thứ hai thăm Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên được Phó Tổng thống Vance đưa ra tại bang Rajasthan trong ngày thứ hai thăm Ấn Độ và một ngày sau khi hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi tại New Delhi.

Nhà Trắng cho rằng, cuộc gặp cấp cao này đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương.

Phó Tổng thống Vance cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Modi tiếp tục nỗ lực hạ thấp rào cản thương mại và mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm vũ khí và năng lượng.

"Chúng tôi tin rằng, quốc gia của các bạn sẽ được hưởng lợi từ xuất khẩu năng lượng của Mỹ và mở rộng các hoạt động xuất khẩu đó. Các bạn sẽ có thể xây dựng nhiều hơn, sản xuất nhiều hơn và phát triển nhiều hơn, nhưng với chi phí năng lượng thấp hơn nhiều”, ông nhấn mạnh.

Theo phó Tổng thống Mỹ, một Ấn Độ mạnh hơn sẽ "mang lại thịnh vượng kinh tế lớn hơn, cũng như sự ổn định lớn hơn trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" và đây là mục tiêu chung của cả hai bên.

Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Nếu Ấn Độ-Mỹ hợp tác thành công, chúng ta sẽ chứng kiến một thế kỷ XXI thịnh vượng và hòa bình, nhưng nếu ngược lại, chúng tôi tin rằng, thế kỷ XXI có thể là thời kỳ rất đen tối đối với toàn thể nhân loại".

Trong cuộc gặp một ngày trước đó, Thủ tướng Modi và ông Vance cùng đánh giá những tiến triển đáng kể trong quan hệ Ấn Độ-Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, quốc phòng, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Ông Modi khẳng định Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa Ấn Độ và Mỹ là một trụ cột then chốt định hình trật tự thế giới trong thế kỷ XXI, góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng và ổn định cho cả hai nước và toàn cầu.

Hai bên cũng thảo luận về các sáng kiến chiến lược như “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Washington và “Viksit Bharat 2047” (Ấn Độ Phát triển) của New Delhi, cho thấy sự tương đồng trong tầm nhìn phát triển. Ngoài ra, những bước tiến mới trong đàm phán Hiệp định thương mại song phương cũng được đánh giá là yếu tố thúc đẩy hợp tác kinh tế và nâng cao đời sống người dân hai nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi bày tỏ hy vọng vào chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Trump đến Ấn Độ vào cuối năm nay, trùng thời điểm quốc gia Nam Á này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ (Quad), cho thấy vai trò ngày càng lớn của New Delhi trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Chuyến đi kéo dài 4 ngày của ông Vance diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang gấp rút hoàn tất thỏa thuận thương mại sớm với Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - trước khi kết thúc thời gian 90 ngày chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm dừng áp thuế quan đối ứng.

Liên quan vấn đề này, cùng ngày 22/4, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Washington và New Delhi đã hoàn thiện các điều khoản tham chiếu liên quan lộ trình đàm phán Hiệp định thương mại song phương đa ngành (BTA).

Theo ông Greer, các cuộc đàm phán về BTA hiện nay sẽ giúp hai bên đạt được sự cân bằng thương mại bằng cách mở ra các thị trường mới cho hàng hóa của Mỹ và giải quyết các hành vi không công bằng gây tổn hại tới người lao động Mỹ.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-tong-thong-vance-neu-an-do-my-hop-tac-thanh-cong-chung-ta-se-chung-kien-mot-the-ky-xxi-thinh-vuong-va-hoa-binh-312010.html