Phó Tổng thống Mỹ thăm khu phi quân sự DMZ

Ngày 29/9, sau khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã ghé thăm khu phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây là một phần trong chuyến công du của bà Kamala Harris nhằm tăng cường liên minh an ninh giữa hai nước.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đứng trên một đài quan sát quân sự tại khu DMZ, Panmunjom, Hàn Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đứng trên một đài quan sát quân sự tại khu DMZ, Panmunjom, Hàn Quốc.

Bà Harris cũng đã đến thăm Làng đình chiến Panmunjom – nơi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2019.

Phát biểu tại Khu phi quân sự (DMZ), bà Harris khẳng định các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đang "kề vai sát cánh để duy trì an ninh và sự ổn định của khu vực".

Bà cho biết cam kết của Mỹ đối với quốc phòng của Hàn Quốc là "không gì có thể thay đổi được", đồng thời khẳng định sự "đoàn kết" giữa các đồng minh trước mối đe dọa ngày càng tăng. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là quan chức cấp cao đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm khu vực DMZ.

Chuyến thăm Hàn Quốc của bà Kamala Harris diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo trong tuần này.

Ngọc Huyền

Theo ChannelNewsAsia

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/pho-tong-thong-my-tham-khu-phi-quan-su-dmz-d211404.html