Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Tổng thống Mexico, bàn về di cư

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà sau khi thăm hai nước Mexico và Guatemala.

Ngày 8/6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có mặt tại Mexico, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị Phó Tổng thống. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày 8/6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có mặt tại Mexico, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị Phó Tổng thống. (Nguồn ảnh: Reuters)

Phái đoàn Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Haris tham dự cuộc họp song phương tại Dinh Palacio Nacional ở Mexico City ngày 8/6.

Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Mỹ Harris, đại diện Bộ Ngoại giao Mexico và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế để thúc đẩy phúc lợi xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề di cư trái phép.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (trái) trao đổi với bà Kamala Harris sau lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Mexico tại Dinh Palacio Nacional ở Mexico City ngày 8/6.

Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị có bài phát biểu trước các nữ doanh nhân tại khách sạn Sofitel Mexico City Reforma, Mexico City, hôm 8/6.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico trước khi trở về nước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với những người dân nghèo và bị đe dọa ở khu vực Mỹ Latinh rằng, Mỹ có “khả năng mang lại cảm giác hy vọng” để những người dân này có thể có cuộc sống tốt hơn ngay tại quê nhà của họ.

Trước đó, ngày 7/6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới Guatemala trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Bà Kamala Harris tham dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei tại tòa nhà Palacio Nacional de la Cultura ở thành phố Guatemala.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng thống Mỹ đưa ra thông điệp cứng rắn gửi tới những người có ý định nhập cư trái phép rằng "Đừng tới nữa".

Bà Kamala Harris khuyên những người muốn nhập cư nộp đơn ngay tại quê hương và chờ kết quả.

Mỹ cũng công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm di cư mới tại Guatemala để người dân nước này có thể xin tị nạn ngay tại nước họ, thay vì phải vượt hàng nghìn cây số để đến biên giới Mỹ - Mexico.

Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch trên hành trình di cư (Nguồn video: VTV)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/pho-tong-thong-my-kamala-harris-gap-tong-thong-mexico-ban-ve-di-cu-1547453.html