Phó Tổng thống Mike Pence không nghe điện thoại kêu gọi phế truất ông Trump

Các đảng viên đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Trump phải bị cách chức ngay lập tức vì thúc giục đám đông bạo lực tràn vào Điện Capitol gây nên cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York hôm 7/1 đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn bản sửa đổi hiến pháp thứ 25, cho phép ông và nội các giành quyền tổng thống từ tay ông Trump. Bà Pelosi hy vọng sẽ có câu trả lời từ ông Pence vào cuối ngày về việc liệu ông có cố gắng sử dụng Bản sửa đối hiến pháp thứ 25 hay không. Tuy nhiên, dù nhà lãnh đạo đã cố gắng gọi điện trực tiếp cho Phó Tổng thống phải chờ trên đường dây 20 phút nhưng ông Pence không nghe máy.

Trong khi đó, theo New York Times, một người thân cận với Phó Tổng thống vào tối 7/1 cho biết vào, ông Pence phản đối việc viện dẫn Tu chính án thứ 25.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc họp kiểm phiếu tại Quốc hội. Ảnh: New York Times

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc họp kiểm phiếu tại Quốc hội. Ảnh: New York Times

Được biết, vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ đã dẫn đến lời kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump trước khi ông Joe Biden dự kiến nhậm chức vào ngày 20-1.

Theo Reuters, có 2 cách để bãi nhiệm một tổng thống Mỹ đương nhiệm: Luận tội hoặc sử dụng Tu chính án 25. Trong cả 2 kịch bản này, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ lên nắm quyền thay thế cho đến khi ông Joe Biden nhậm chức.

Để Tu chính án 25 được kích hoạt, Phó Tổng thống Pence và đa số nội các của Tổng thống Trump trước tiên cần tuyên bố rằng ông không còn đủ năng lực gánh vác trọng trách. Động thái này khiến ông Trump bị tước quyền lực và ông Pence trở thành quyền tổng thống.

Tổng thống Trump sau đó có thể ra tuyên bố ông đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Nếu ông Pence và đa số nội các không phản đối tuyên bố này, ông Trump có thể nắm quyền trở lại. Tuy nhiên, nếu tuyên bố của ông Trump bị phản đối, vụ việc sẽ được chuyển đến Quốc hội. Phó Tổng thống Pence vẫn sẽ nắm quyền cho đến khi vấn đề được giải quyết. Tổng thống Trump sẽ bị bãi nhiệm nếu mong muốn này được 2/3 nghị sĩ thông qua ở cả lưỡng viện quốc hội.

"Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm cho những sự kiện xảy ra hôm nay. Chính ông là người thường xuyên nói về những cáo buộc vô căn cứ, khiến tình hình căng thẳng đến mức này" - Thượng nghị sĩ Richard Burr khẳng định.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/pho-tong-thong-mike-pence-khong-nghe-dien-thoai-keu-goi-phe-truat-ong-trump-128302.html