Phó Tổng thống Mike Pence có thể chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024?

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải vượt qua rất nhiều rào cản chính trị để trở thành ứng viên đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Các hành động của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kể từ sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 làm dấy lên những đồn đoán về ý định chạy đua vào Nhà Trắng của ông vào năm 2024. Nhận định này được đưa ra bởi phản ứng của ông Pence có nhiều điểm khác biệt so với quan điểm, lập trường trước đó của vị Phó Tổng thống Mỹ.

Thế nhưng, mặc cho cách hành xử có nhiều điểm bất thường của ông Pence, các chuyên gia cho rằng, Phó Tổng thống Mike Pence vẫn còn rất nhiều rào cản chính trị cần vượt qua trước khi định hình là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024.

Cách hành xử quyết đoán

Sau sự kiện bạo loạn xẩy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, Phó Tổng thống Mike Pence đã tách khỏi Tổng tư lệnh của mình - Tổng thống Donald Trump, nhanh chóng lên án hành vi bạo lực của những người ủng hộ Trump khi xông vào tòa nhà, phá hoại và ngăn các nghị sĩ kiểm phiếu xác nhận kết quả bầu Tổng thống Mỹ của đại cử tri.

Quan hệ giữa ông Pence và ông Trump rạn nứt sâu sắc thời gian gần đây. (Ảnh: Bloomberg)

Quan hệ giữa ông Pence và ông Trump rạn nứt sâu sắc thời gian gần đây. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Pence cũng đã cho thấy lập trường, trách nhiệm của vị Phó Tổng thống Mỹ khi đề cao tính thượng tôn pháp luật. Ông Pence không hề nao núng trước sức ép của Trump và các đồng minh trong đảng Cộng hòa về việc chứng nhận kết quả phiếu bầu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump và các đồng minh đã hối thúc ông Pecnce trong thẩm quyền, từ chối bỏ phiếu xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ từ cử tri đoàn vì các cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, vị Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm dứt khoát từ chối lời đề nghị này, tiếp tục thực hiện trách nhiệm ở Thượng viện với tư cách là người đứng đầu tại cơ quan lập pháp này.

NBC News cho biết, Phó Tổng thống Pence được cho là "rất khó chịu", không hài lòng trước việc ông Trump xúi giục, kích động người biểu tình tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đặt ông Pence và các nghị sĩ khác vào tình thế nguy hiểm - phải tìm cách ẩn nấp, trốn vào nơi an toàn.

Trước động thái liều lĩnh của những kẻ ủng hộ ông Trump, trên Twitter, ông Pence chỉ trích bạo lực và yêu cầu những người liên quan “ngay lập tức rời khỏi tòa nhà”. Bên cạnh đó, ông Pence cũng lên tiếng kêu gọi điều Vệ binh Quốc gia để kiểm soát, ổn định tình hình. Tuy nhiên, ông Trump dường như đã chần chừ trong việc thực hiện một quyết định như vậy.

Và sau cuộc bao động tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, Phó Tổng thống Pence đã hỏi thăm gia đình của Brian Sicknick, cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol, người đã chết vì bị thương bởi những người biểu tình. Tuy nhiên, theo NBC, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa liên hệ với gia đình của Sicknick sau sự ra đi của viên cảnh sát này.

Cách hành xử của Phó Tổng thống Pence kể từ cuộc tấn công ở Đồi Capitol làm dấy lên những suy đoán về ý định của ông trong việc. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng, ông Pence cần vượt qua rất nhiều rào cản để trở thành ứng viên được đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua trở thành vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ vào năm 2024.

Còn nhiều rào cản

Nhận định về quyết định của Pence khi thực thi việc kiểm phiếu bầu đại cử tri trên tinh thần thượng tôn pháp luật, ông Joel Goldstein - giáo sư tại khoa luật thuộc Đại học Saint Louis, cho rằng: “Quyết định thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu Thượng viện của ông Pence nâng tầm ông ấy lên thành ứng cử viên tổng thống tương lai, nhưng tôi cho rằng ông Pence sẽ đối mặt với các khó khăn vào năm 2024”.

“Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ trừng phạt ông Pence trong cuộc bầu cử sơ bộ vì cách xử lý của chính quyền Trump khi để dịch COVID-19 bùng phát, hoành hành tại Mỹ. Mặc dù có nhiều thành viên đảng Cộng hòa khác thông cảm cho ‘thất bại’ trong biện pháp chống dịch của chính quyền Trump, song ông Pence lại là người đứng đầu lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng”, ông Joel Goldstein nói.

Dư luận Mỹ đã đổ lỗi cho chính quyền Trump trong việc để Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới như hiện nay. Các chỉ trích cho rằng, chính quyền Trump đã chủ quan, không thực sự xem trọng tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch COVID-19 khi không triển khai các biện pháp phòng bệnh nghiêm khắc, chặt chẽ, khiến dịch bệnh bùng phát. Trách nhiệm này một phần thuộc về ông Pence.

Phản ứng của Trump trong ngăn chặn dịch bệnh được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ông trong bầu cử Mỹ vừa qua. Cử tri Mỹ cho rằng, nếu chính quyền Trump quyết liệt hơn, áp dụng nhiều biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội… thì có lẽ Mỹ sẽ không phải hứng chịu cảnh các bệnh viện quá tải người bệnh, trong khi nhà xác không quá tải xác bệnh nhân như hiện nay.

Thất bại của chính quyền Trump trong việc ngăn đại dịch COVID-19 có phần trách nhiệm của người đứng đầu lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng - Phó Tổng thống Pence. Do đó, đại dịch COVID-19 có thể xem là yếu tố bất lợi cho ông Pence trong việc vượt qua vòng kiểm duyệt khắt khe, để nhận được đề cử từ đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản trên con đường trở thành ứng viên đề cử đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. (Ảnh: PBS News)

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Pence cũng sẽ mất điểm trong mắt cử tri đảng Cộng hòa nếu các ứng viên khác thể hiện quan điểm, lập trường rõ ràng, tách khỏi “chủ nghĩa Trump”. Bởi vì, nhiều người cho rằng, ông Pence quá tận tụy, trung thành, và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư duy, cách điều hành chính quyền từ ông Trump.

Mặc dù việc cách hành xử của ông Trump liên quan đến bạo lực tại Điện Capitol vừa qua khiến các nhà lập pháp ở cả đảng Cộng hòa và Dân chủ nổi giận, kêu gọi ông Pence cách chức tổng thống của Trump. Tuy nhiên, ông Trump hiện vẫn có ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Trump nhận được 74 triệu phiếu bầu phổ thông - số phiếu cao thứ hai mà một ứng cử viên từng nhận được sau Tổng thống đắc cử Joe Biden với 81 triệu phiếu, và những người ủng hộ ông tin rằng cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp” vì gian lận.

Quyết định của Phó Tổng thống Pence khi xác nhận các phiếu đại cử tri, tuyên bố Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, được xem là hành động gây tổn hại cho ông Pence trong mắt những người ủng hộ Trump - những người đóng vai trò quan trọng, quyết định việc ông Pence có được đề cử là ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024 hay không?

Trong áp lực kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truyết Trump khỏi chức vụ trước ngày rời nhiệm sở, Phó Tổng thống Pence bác lời kêu gọi này, cho rằng việc kích hoạt Tu chính án 25 để loại bỏ Trump không vì lợi ích tốt nhất của nước Mỹ.

Russell Muirhead, giáo sư về chính trị học tại Đại học Dartmouth và thành viên đảng Dân chủ của Hạ viện bang New Hampshire, cho biết "điều tốt nhất cần làm là làm những việc đúng đắn. Không ai có thể biết điều gì sẽ xẩy ra trong 4 năm tới”.

“Ông Pence nên làm điều đúng đắn, có đạo đức và thể hiện là người xứng đáng được tôn trọng, bất kể chiến dịch trong tương lai của ông ấy có thành công hay không. Cụ thể, ông Pence cần thông báo cho cử tri đảng Cộng hòa rằng không có âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump đã phản bội những người ủng hộ bằng cách nói dối hết lần này đến lần khác về cuộc bầu cử. Phó Tổng thống Pence có cơ hội để làm điều mà ông Trump không làm: Nói sự thật về cuộc bầu cử”, Russell Muirhead cho hay.

Với thời gian rất ngắn trên cương vị của nhiệm kỳ Phó Tổng thống Mỹ, ông Pence dự kiến sẽ sử dụng lịch trình thường xuyên, tham dự các sự kiện và có các bài phát biểu để làm tròn trách nhiệm trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

“Tôi nghĩ rằng, ông Pence chỉ đơn giản muốn làm những gì có thể để ngăn ông Trump tham gia vào hành vi liều lĩnh và nóng nảy hơn. Ông Pence và những người khác trong chính quyền Mỹ có nghĩa vụ làm những gì họ có thể để kiềm chế hành vi của Trump không phù hợp với trên cương vị Tổng thống Mỹ”, ông Goldstein nói.

Theo NBC, Phó Tổng thống Pence dự kiến sẽ "làm hết trách nhiệm" cho đến ngày nhậm chức của ông Biden, để tránh bất kỳ sự xáo trộn nào trong chính quyền Trump cũng như ngăn chặn những hành động quá khích từ những người ủng hộ Trump.

Kông Anh (Nguồn: The National Interest)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-tong-thong-mike-pence-co-the-chay-dua-vao-nha-trang-nam-2024-ar590805.html