Phó Tổng thống M. Pence cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào nền chính trị Mỹ

Ngày 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã leo thang chiến dịch gây sức ép của Washington với Trung Quốc bằng việc cáo buộc Bắc Kinh sử dụng nhiều công cụ nhằm can thiệp vào nền chính trị Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của nước này, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong bài phát biểu tại viện nghiên cứu Hudson ở Washington, ông Pence đã tìm cách phát triển bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên hợp quốc hồi tuần trước. Khi đó, ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào ngày 6/11 tới, để trừng phạt ông vì vấn đề thương mại.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại viện nghiên cứu Hudson ở Washington. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, cả ông Trump và ông Pence đều không đưa ra bằng chứng rõ ràng về lời cáo buộc này. Ông Pence nói: "Bắc Kinh đang sử dụng một cách tiếp cận toàn trị, sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế, quân sự và tuyên truyền nhằm tăng cường ảnh hưởng và lợi ích của mình tại Mỹ. Trung Quốc cũng đang vận dụng sức mạnh này bằng những cách chủ động chưa từng có, nhằm cố gắng gây ảnh hưởng và can thiệp vào chính sách trong nước và nền chính trị của đất nước chúng ta".

Bài phát biểu trên của ông Pence đã đánh dấu một cách tiếp cận "sắc nhọn" của Mỹ đối với Trung Quốc. Cách tiếp cận này vượt qua cả cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và phủ bóng lên các vấn đề còn tranh cãi khác như hoạt động trên không gian mạng...

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/pho-tong-thong-m-pence-cao-buoc-trung-quoc-can-thiep-vao-nen-chinh-tri-my-79040.html