Phó Tổng thống Iran nói muốn chia sẻ với Nga kinh nghiệm đối phó trừng phạt

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - ông Mohammad Mokhber cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ với Nga kinh nghiệm đối phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ngày 6-10, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - ông Mohammad Mokhber cho biết Iran sẵn sàng chia sẻ với Nga kinh nghiệm đối phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây, cũng như hợp tác với Moscow trong các dự án năng lượng, theo hãng thông tấn Sputnik.

Ngày 6-10, Phó Tổng thống Mokhber đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bên lề Diễn đàn Kinh tế Caspi (CEF) lần thứ 2 tổ chức ở Moscow.

Tại đây, ông Mokhber nói: “Chiến lược chính của chúng tôi liên quan vấn đề trừng phạt là vô hiệu hóa và giảm thiểu tác động của chúng. Đó là kinh nghiệm tích lũy rất tốt và chúng tôi có thể chia sẻ chúng với Nga”.

Iran muốn chia sẻ kinh nghiệm đối phó các lệnh trừng phạt với Nga. Ảnh: AP

Iran muốn chia sẻ kinh nghiệm đối phó các lệnh trừng phạt với Nga. Ảnh: AP

Theo ông Mokhber, chính quyền Iran đã chịu đựng “các biện pháp trừng phạt cứng rắn” trong 40 năm qua, ông đề xuất thành lập một nhóm làm việc chung giữa Tehran-Moscow để thảo luận về biện pháp nhằm hạn chế tác động của các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Vị Phó Tổng thống lưu ý rằng Tehran cũng quan tâm đến việc phát triển hợp tác năng lượng với Moscow và hoan nghênh các công ty Nga đến làm việc tại các mỏ dầu khí của Iran để thúc đẩy ngành sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng ở nước này.

CEF là một diễn đàn kinh tế để các quốc gia thuộc khu vực Biển Caspi (bao gồm Nga, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan) thảo luận về các dự án đầu tư lớn.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/pho-tong-thong-iran-noi-muon-chia-se-voi-nga-kinh-nghiem-doi-pho-trung-phat-post702053.html