Phó tổng thống Brazil: Chiến thắng của ông Biden 'không thể đảo ngược'

Trong khi phó tổng thống Brazil tỏ ý thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, tổng thống nước này báo hiệu khởi đầu không mấy suôn sẻ trong việc hợp tác với chính quyền Mỹ sắp tới.

Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao hôm 13/11 nói chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ "ngày càng không thể đảo ngược".

Trong cuộc phỏng vấn với Radio Gaucha, ông Mourao cho biết sẽ chờ xem tổng thống Mỹ tiếp theo ưu tiên những chương trình hành động nào sau khi nhậm chức.

 Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao. Ảnh: AFP.

Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, cũng hôm 12/11, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đặt vấn đề cuộc bầu cử tại Mỹ liệu đã thực sự kết thúc hay chưa.

"Nhưng liệu nó đã kết thúc chưa, cuộc bầu cử đã xong xuôi chưa?", ông Bolsonaro hỏi ngược lại một người ủng hộ khi ông được đề nghị bình luận về kết quả bầu cử Mỹ.

Ông Bolsonaro, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, đến nay vẫn chưa chúc mừng ông Biden - người được truyền thông Mỹ tuyên bố là tổng thống đắc cử hôm 7/11.

Trước đó, nhà lãnh đạo Brazil từng tuyên bố ông sẽ là người đầu tiên chúc mừng ông Trump nếu đương kim tổng thống Mỹ tái đắc cử trong cuộc chạy đua Nhà Trắng 2020.

Theo giới phân tích, thái độ của ông Bolsonaro có thể báo hiệu một khởi đầu không mấy suôn sẻ trong quan hệ với ông Biden. Chương trình nghị sự của tổng thống đắc cử Mỹ với Brazil có thể bao gồm vấn nạn phá rừng ở Amazon và nhân quyền.

Ông Biden đã củng cố chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử bằng việc giành được bang Arizona vào cuối ngày 12/11. Song quá trình chuyển giao quyền lực vẫn bị đình trệ do Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận thất bại.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-tong-thong-brazil-chien-thang-cua-ong-biden-khong-the-dao-nguoc-post1152816.html