Phó Tổng thống Argentina bị kết án tù khi đang đương chức

Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández Kirchner đã bị kết án 6 năm tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời vì các cáo buộc hình sự. Bản án này đánh dấu lần đầu tiên một Phó Tổng thống Argentina bị kết tội khi đang đương chức.

Bà Fernandez de Kirchner bị kết án với tội danh “ lừa đảo hành chính gây tổn hại cho chính quyền công". Bà bị cáo buộc dàn xếp để trao hàng chục hợp đồng công trình công cộng ở tỉnh Santa Cruz cho một công ty thuộc về một người bạn và đối tác kinh doanh.

Tuy nhiên, bà đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Các luật sư cho biết bà Fernandez de Kirchner sẽ không phải ngồi tù sớm do quá trình kháng cáo có thể kéo dài và bà được miễn trừ khi giữ chức phó tổng thống.

Bản án nói trên dự báo sẽ làm sâu sắc thêm rạn nứt ở Argentina. Hồi tháng 9, chính bà Kirchner đã bị ám sát hụt. Trong khi đó, Argentina đang trên bờ vực sau một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và lạm phát có thể tới 100%.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pho-tong-thong-argentina-bi-ket-an-tu-khi-dang-duong-chuc