Phó Tổng thống Argentina bị chĩa súng giữa đám đông

Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã bị một người đàn ông dùng súng đe dọa trước đám đông nhưng may mắn bình an vô sự. Đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu ám sát.

Vụ việc diễn ra tại lối vào nhà của bà Fernandez de Kirchner ở Buenos Aires, khi hàng trăm người biểu tình tập trung trong những ngày gần đây để ủng hộ bà, vốn đang bị cáo buộc tội tham nhũng.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát, một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt gần nhà của Phó Tổng thống và khẩu súng được tìm thấy cách hiện trường vài mét. Nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi người Brazil.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy, một bàn tay cầm súng lục xuất hiện thoáng qua trước mặt bà Kirchner, nhưng người này nhanh chóng tránh ra. Không có phát súng nào nổ ra, dù tờ Clarin trích dẫn các nguồn chính thức đưa tin rằng khẩu súng đã được nạp đạn.

Bộ trưởng Bộ An ninh Anibal Fernandez lưu ý nghi phạm có tiền án và bị bắt lần cuối vào tháng 3-2022.

Các nhà lãnh đạo chính phủ và phe đối lập, cũng như các chính trị gia từ các quốc gia Mỹ Latinh khác bày tỏ chia sẻ với bà Fernandez de Kirchner, cựu Tổng thống Argentina trong hai nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2015.

Khẩu súng bị thu giữ tại hiện trường

Khẩu súng bị thu giữ tại hiện trường

Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa gọi đây là một “âm mưu ám sát”. “Khi thù hận và bạo lực chiếm ưu thế hơn tranh luận, những tình huống như thế này nảy sinh: âm mưu ám sát”, ông Sergio Massa viết trên Twitter.

Ông Mauricio Macri - cựu Tổng thống kế nhiệm bà Fernandez, cho biết vụ việc cần “hệ thống tư pháp và lực lượng an ninh làm rõ ngay lập tức và kỹ càng”.

Theo Reuters/RT

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/pho-tong-thong-argentina-bi-chia-sung-giua-dam-dong-post515684.antd