Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh tiếp công dân xã Phổ Thạnh

Ngày 15/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của một số công dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh (ngoài cùng bên trái) chủ trì tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TH

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh (ngoài cùng bên trái) chủ trì tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TH

Tại buổi tiếp công dân, đại diện công dân tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trình bày 2 nội dung chính gồm: Phản ánh việc xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải sinh hoạt Đức Phổ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Theo công dân, từ 29/7/2018, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ hoạt động gây ô nhiễm môi trường nên đã tập trung đông người để phản đối và yêu cầu di dời Nhà máy.

Nhà máy khởi công xây dựng từ tháng 10/ 2016. Mặc dù chưa thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình, nhưng ngày 15/3/2018, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD đã đưa vào vận hành xử lý lượng rác thu gom hàng ngày trên địa bàn huyện và một phần lượng rác thải tồn đọng của bãi rác cũ.

Theo các công dân, vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn về môi trường đến khu dân cư; quá trình thực hiện dự án không tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch, nhà máy chỉ xử lý rác sinh hoạt của 3 xã Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, nhưng thực tế lại xử lý rác thải của cả huyện Đức Phổ và tiếp nhận, xử lý rác thải đưa từ thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa vào.

Theo Kết luận thanh tra 01/KL-UBND, tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhận khuyết điểm với công dân là thông tin không chính xác.

Công dân đề nghị cơ quan chức năng di dời nhà máy để đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường sống cho người dân

Đại diện các công dân trình bày kiến nghị. Ảnh: TH

Nội dung thứ 2 là công dân cũng trình bày về nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại nguyên trạng Sân vận động Sa Huỳnh.

Theo công dân trình bày, nguồn gốc sân vận động là do các hộ dân hiến đất để làm sân vận động phục vụ cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, nay chính quyền địa phương lại sử dụng để xây dựng chợ và phân lô bán nền nên người dân không đồng ý.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chia sẻ và ghi nhận các ý kiến kiến nghị nội dung vụ việc của công dân.

Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND về việc thanh tra Nhà máy Xử lý chất thải sinh hoạt Đức Phổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Giải quyết thấu đáo, đúng pháp luật; tiếp tục đối thoại với bà con.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh giao Cục II phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thái Hải

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/pho-tong-thanh-tra-tran-van-minh-tiep-cong-dan-xa-pho-thanh_t114c1059n155313