Phó Tổng giám đốc Viettel: Phục vụ APEC là nhiệm vụ quốc gia

Ông Tào Đức Thắng – Phó Tổng giám đốc Viettel - cho biết hạ tầng CNTT và viễn thông cho APEC đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất, chờ ngày khai mạc.

Với một sự kiện tầm cỡ nguyên thủ quốc gia như APEC 2017, hạ tầng CNTT và viễn thông được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị. Ông Tào Đức Thắng – Phó Tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã có những trao đổi với Zing.vn về công tác chuẩn bị cho hội nghị lần này.

Phó Tổng giám đốc Viettel chia sẻ về chuẩn bị cho APEC Ông Tào Đức Thắng cho hay Viettel đã nỗ lực một cách tối đa để đảm bảo hạ tầng viễn thông và CNTT cho kỳ APEC lần này

- Sẵn sàng cho APEC 2017, chúng ta đã có những chuẩn bị gì về mặt hạ tầng CNTT và viễn thông?

- APEC là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam. Viettel là Tập đoàn viễn thông và CNTT lớn nhất Việt Nam, chúng tôi xác định rằng, chuẩn bị tốt hạ tầng viễn thông, CNTT cho APEC không chỉ để phục vụ tốt nhất cho sự kiện đặc biệt này, mà đó còn là hình ảnh Việt Nam.

Viettel đã có kinh nghiệm triển khai hạ tầng viễn thông phục vụ tới 2 kỳ APEC, đó là năm 2006 tại Việt Nam và năm 2016, tại Peru. Tuy nhiên, không hề chủ quan, chuẩn bị cho APEC 2017, chúng tôi đã có kế hoạch và phương án triển khai từ rất sớm. Mặc dù chất lượng mạng viễn thông và CNTT tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung được Viettel liên tục củng cố, tối ưu nhưng chúng tôi còn quan tâm cả đến việc bảo vệ cảnh quan đô thị.

Chúng tôi đã thực hiện hạ ngầm hàng trăm km cáp quang, triển khai các trạm BTS xanh, thân thiện với môi trường. Việc bảo đảm an toàn thông tin, chống các cuộc tấn công mạng cũng được tăng cường và đặt trong tình trạng cao nhất.

Với các sự kiện quốc tế, công tác truyền thông nhanh, kịp thời là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai việc kết nối cáp quang tốc độ cao, trang bị điện thoại, máy tính laptop, màn hình trình chiếu... đến trung tâm báo chí với mục tiêu thông tin và các hình ảnh từ Việt Nam sẽ được nhanh chóng truyền đi khắp thế giới với tốc độ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất.

Đích thân Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ TTTT đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị về viễn thông và CNTT của chúng ta.

- So với kỳ APEC năm ngoái, mức độ chuẩn bị về mặt hạ tầng CNTT, viễn thông của Việt Nam như thế nào?

- Tôi có thể khẳng định Việt Nam rất chu đáo, chu đáo về mọi mặt chứ không riêng CNTT. Chẳng hạn, cảnh quan thành phố, ý thức người dân, sự quan tâm của lãnh đạo, tất cả đều thể hiện sự nồng nhiệt chào đón.

Hạ tầng APEC 2016 (Bitel của Viettel là một đơn vị cung cấp hạ tầng – PV) không có yêu cầu đặc biệt. Trong khi đó, tại kỳ APEC lần này, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo rất sát sao, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Cục Viễn thông liên tục ra văn bản chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra.

Có thể thấy Việt Nam rất chu đáo với tinh thần hỗ trợ tối đa cho các đoàn, khách đến Việt Nam. Chúng ta đã làm những gì tốt nhất có thể.

- Chúng ta chuẩn bị tốt hơn, có phải do nền CNTT của Việt Nam tiến xa hơn?

- Thực chất không phải vậy. Khoảng cách về CNTT và viễn thông đã bị xóa nhòa giữa các nước. Đây không phải vấn đề tôi vượt trội hơn anh mà là tôi muốn làm thế nào. Chẳng hạn, Mỹ phát triển 4G trước Việt Nam rất nhiều nhưng giờ đây đi ra đường, sóng 4G rất kém.

Với Việt Nam, chúng ta muốn thể hiện tinh thần tổ chức, trách nhiệm của Việt Nam để bạn bè ấn tượng về mọi mặt. Ban tổ chức đưa ra yêu cầu rất cao với doanh nghiệp viễn thông.

- Phía Viettel hỗ trợ như thế nào cho phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp?

- Như đã nói ở trên, chúng tôi cung cấp Wi-Fi miễn phí, hỗ trợ laptop, màn hình TV để các phóng viên tác nghiệp trong trung tâm báo chí. Ngoài ra, Viettel cũng phát 3.000 SIM 4G miễn phí cho phóng viên tác nghiệp bên ngoài.

Với một số hãng thông tấn muốn thuê đường truyền riêng, Viettel cũng hỗ trợ một phần chi phí.

- Chi phí đầu tư cho APEC của Viettel ra sao, thưa ông?

- Thực tế chi phí đầu tư không quá lớn. Chúng tôi cũng xác định đầu tư sẽ được hưởng lợi sau này. Chẳng hạn, việc ngầm hóa cáp quan, phủ sóng thêm các khu vực thì bản thân mình hưởng lợi, khách hàng lợi, làm đẹp thành phố.

Khoản đầu tư này sau đó không phải vứt bỏ, mà là đầu tư vào mạng lưới.

- Viettel muốn thể hiện điều gì ở APEC?

- Chúng ta là một nước đang phát triển nhưng có thể nói, viễn thông và CNTT là lĩnh vực có thể so sánh với các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt là chất lượng dịch vụ 4G.

Công nghệ mà Viettel lựa chọn là công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, vùng phủ sóng tiếp cận đến hơn 95% dân số. Chúng ta hoàn toàn có thể truyền đi thông điệp với toàn thế giới, ở Việt Nam, khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Tôi vẫn nhớ những ấn tượng tốt đẹp mà chúng tôi đã thể hiện ở Peru. Mặc dù chỉ có một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã kịp triển khai công nghệ 4G phục vụ cho APEC 2016. Đoàn đại biểu của Việt Nam thực sự tự hào và hãnh diện vì Việt Nam đã góp phần cùng Peru tạo nên một kỳ APEC thành công.

- Ông có nhắc đến dự án “viễn thông xanh” của Viettel. Nó là cái gì, thưa ông?

- Đây là một trong những dự án lớn của Viettel. Chúng tôi muốn xây dựng những trạm phát sóng sạch, thân thiện với môi trường, không phá vỡ cảnh quan đô thị, ít gây tiếng ồn, sử dụng năng lượng sạch như sức gió, năng lượng mặt trời ...

Chúng ta sẽ cần rất nhiều điểm tựa để gắn kết nối. Để phục vụ CMCN 4.0, không thể trồng trạm mãi được, vừa đắt tiền, vừa mất mỹ quan.

- Vậy Đà Nẵng có phải nơi thí điểm không, thưa ông?

- Một số nơi chúng tôi đã triển khai rồi. Đặc biệt những nơi được xếp hạng là di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh. .. Chi phí để triển khai những trạm này cao hơn trạm thông thường khá nhiều nhưng mục tiêu là để người dân được hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhưng không phá vỡ cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Thành Duy
Ảnh: Quỳnh Trang Video: Đức Phạm Đồ họa: Châu Châu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-tong-giam-doc-viettel-phuc-vu-apec-la-nhiem-vu-quoc-gia-post792432.html