Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng làm giá, trục lợi chứng khoán

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu ngành Tài chính tìm ra nguyên nhân chứng khoán biến động bất thường và xử lý nghiêm những kẻ thao túng, làm giá.

Chứng khoán đang có dấu hiệu giao dịch bất thường - Ảnh Anh Vũ

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng năm 2018 tại Bộ Tài chính ngày 18.7, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, thị trường chứng khoán vừa qua tăng trưởng khá nhưng biến động nhanh. Phó thủ tướng đặt vấn đề phải chăng do năm 2017 phát triển quá nóng nên năm 2018 thị trường này phải điều chỉnh cho về đúng giá trị thực?

Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần phân tích làm rõ nguyên nhân biến động của thị trường chứng khoán thời gian qua là do sự tác động của các yếu tố như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đồng USD tăng giá, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, hay do phản ứng thái quá của tâm lý nhà đầu tư? Đồng thời, phải đánh giá mối quan hệ giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở.

“Cần theo dõi, xử lý nghiêm những tiêu cực trên thị trường chứng khoán như thao túng, làm giá, thổi giá, đầu cơ trục lợi… Phải siết chặt và xử lý nghiêm, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển ổn định và lành mạnh”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm triển khai đề án Kế hoạch tái cấu trúc thị trường chứng khoán; triển khai các dự thảo sáp nhập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Báo cáo trước hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, đến cuối tháng 6, quy mô thị trường chứng khoán tăng 10,7% so với cuối năm 2017 và đạt tỷ lệ khoảng 77,7% GDP.

Trước đó, thị trường chứng khoán đã ghi nhận có một giai đoạn lao dốc trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ số VN-Index từ mức 1.200 điểm đầu năm đã giảm thảm hại xuống dưới vùng 900 điểm. Khối lượng giao dịch từ 6.000 - 7.000 tỉ đồng phiên giảm xuống chỉ còn có 2.000 - 3.000 tỉ đồng/phiên. Thị trường có những phiên biến động bất thường, chỉ số co giật khá mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 18.7, chỉ số VN-Index tăng 21,12 điểm (2,29%) lên 942,39 điểm; Hnx-Index tăng 2,02 điểm (1,93%) lên 106,85 điểm và Upcom-Index tăng 1,36% lên 50,09 điểm. Mức tăng của VN-Index hôm nay là mạnh nhất kể từ ngày 31.5 (tăng 22,75 điểm, tương ứng 2,4%).

Thanh khoản toàn thị trường cũng được cải thiện mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn 4.800 tỉ đồng, con số khá cao so với những phiên giao dịch gần đây. Tuy vậy, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 150 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào VIC, MSN, VJC…

Anh Vũ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/pho-thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-lam-gia-truc-loi-chung-khoan-984491.html