Phó Thủ tướng yêu cầu sớm thông xe 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo các nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn phát động phong trào thi đua để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

Hôm nay (10/9), tại công trường thi công Gói thầu 04 - XL, Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc phía Đông giai đoạn 2017 - 2020”. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu.

Theo kế hoạch, vào cuối năm 2022 các đơn vị thi công sẽ hoàn thành 361km của 4 dự án thành phần, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 (dài 63,37 km), Cam Lộ - La Sơn (dài 98,3 km), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8km) và Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99km).

Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công của 4 dự án trên còn rất lớn. Ngoài dự án Cam Lộ - La Sơn hoàn thành hơn 94% khối lượng thi công và chắc chắn về đích đúng hẹn thì dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 mới đạt hơn 67%, Phan Thiết - Dầu Giây hơn 57% và Vĩnh Hảo - Phan Thiết 52%.

Lãnh đạo các địa phương có đường cao tốc đi qua có mặt tại buổi lễ phát động.

Để hoàn thành toàn bộ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đúng kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải quyết tâm phải thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần này vào cuối năm 2022, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có mặt và phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo các nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn phát động phong trào thi đua để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

Các đơn vị thi công ký cam kết tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng nói: "Tôi đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát lại, những ban quản lý dự án hoạt động tốt thì tiếp tục giao nhiệm vụ, những ban quản lý dự án mà hoạt động các dự án chậm mà xử lý chậm thì điều chuyển, đối với nhà thầu chậm tiến độ cũng điều chuyển. Mong rằng sau lễ phát động này, chúng ta có một không khí mới với tinh thần trách nhiệm cao của từng người, từng vị trí công tác, để làm sao đến ngày 31/12 chúng ta sẽ thực hiện được phần lớn những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ngày hôm nay".

Việc thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây vào cuối năm 2022 thể hiện quyết tâm vượt khó, tạo động lực để Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 hoàn thành, góp phần đẩy nhanh tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-yeu-cau-som-thong-xe-4-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-post954768.vov