Phó Thủ tướng yêu cầu siết kỷ luật thị trường, đánh giá kỹ mối quan hệ giữa phái sinh và cơ sở

Bộ Tài chính được Phó Thủ tướng giao theo dõi hành vi tiêu cực trên thị trường để có xử lý nghiêm, đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định.

Sáng ngày 18/7, buổi Hội nghị Sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính. Hội nghị trực tuyến cùng 62 đầu cầu các tỉnh thành với 20 tỉnh/ sở trực thuộc đăng ký phát biểu ngay đầu giờ sáng tập trung vào nội dung về thu chi NSNN, quản lý tài sản công, đầu tư công, thoái vốn DNNN, thị trường tài chính...

Phát biểu tại Hội nghị , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt ra các mục tiêu về nâng hạng thị trường và các giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Phó Thủ tướng nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng khá thời gian qua nhưng biến động tương đối nhanh.

Bộ Tài chính theo chỉ đạo cần tìm hiểu lý do khiến thị trường biến động mạnh. Ngoài các nhân tố bên ngoài như căng thẳng chiến tranh thương mại, Fed tăng lãi suất liên tục, USD lên giá và lãi suất thế giới trung dài hạn tăng lên..., Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý tác động thị trường.

"Bộ Tài chính phải bám sát và có cơ chế phản ứng nhanh nhạy hơn", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Bộ Tài chính đã nhận được nhiều ý kiến của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm - Ảnh : Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá kỹ hơn mối quan hệ giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở. Ông nhấn mạnh cần đa dạng hóa thị trường phái sinh, đa dạng hóa thêm các danh mục và không thể chỉ có hợp đồng phái sinh với chỉ số như hiện tại.

Về nội dung trên, Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ có cuộc họp về Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia có sự tham dự của Thủ tướng chiều nay sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ theo dõi để có xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trên thị trường như làm giá, thổi giá, đầu cơ, gian lận, trục lợi trên thị trường chứng khoán,.. Thị trường chứng khoán cần được siết chặt kỷ luật để xử lý nghiêm, phối hợp với NHNN, cơ quan công an để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định.

"Nếu làm tốt thì thị trường sẽ ổn định", ông nói.

Ngoài ra, liên quan đến việc sáp nhập hai Sở, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ tài chính sớm triển khai đề án tái cấu trúc trên thị trường chứng khoán hướng đến thành lập một holdings theo mô hình công ty mẹ - con. Mô hình này gồm sàn chứng khoán TP HCM, sàn chứng khoán Hà Nội cùng một cơ quan ngoài này để quản lý chung. Các địa phương cũng đã nhất trí cao nhằm hướng tới tạo thuận lợi, giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư.

Đối với công tác cổ phần hóa, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm giám sát tối cao. Nhắc lại về việc cổ phần hóa Vinafood 2 - doanh nghiệp sở hữu 3,6 triệu m2 đất trải dài tại 24 tỉnh thành, Phó Thủ tướng cho biết chỉ 1 tỉnh không làm phê duyệt quy hoạch đã ảnh hưởng tiến độ và phải đưa trường hợp này vào bản cáo bạch cổ phần hóa DN. Nhân Hội nghị kết nối đầu cầu 63 tỉnh thành, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương cần trách nhiệm và quan tâm hơn đến việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hội nghị Sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm sáng 18/7. Ảnh: Thanh Thủy

Thanh Thủy

Nguồn NDH: http://ndh.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-siet-ky-luat-thi-truong-danh-gia-ky-moi-quan-he-giua-phai-sinh-va-co-so-20180718021620393p4c146.news