Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháu bé tử vong do rơi xuống hố ga

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra phản ánh của báo chí về việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga không có nắp, không có rào chắn hay biển cảnh báo.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trựcTrương Hòa Bình về vụ việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga trên tuyến đường ven biển tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà – Hà Tĩnh.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 7/2020.

Khu vực cháu bé bị rơi xuống hố ga

Khu vực cháu bé bị rơi xuống hố ga

Như Tiền Phong đã phản ánh, khoảng 16h ngày 28/5, chị N.T.N. (trú tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đi ra khu vực cánh đồng gần nhà khoảng 400m để thu hoạch lạc (đậu phộng). Lúc này, cháu T.V.H. (con trai của chị N.) cũng đi theo mẹ ra đồng chơi thì rơi xuống khu vực một hố ga thoát nước công trình không đậy nắp ở bên tuyến đường ven biển thôn Xuân Hải.

Đây là công trình này nằm trong “đại” Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng chia làm nhiều hạng mục, giai đoạn khác nhau.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-vu-chau-be-tu-vong-do-roi-xuong-ho-ga-1667887.tpo