Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái

Ngày 9/1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Bình (Yên Bái), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình trao quà Tết. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình trao quà Tết. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo trường trực Tỉnh ủy, UBND, HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Yên Bình cùng đại diện các gia đình chính sách đã dự cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin tới đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, với nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng 7,02%; lạm phát ở mức thấp nhất ba năm qua; thu ngân sách đạt 128.000 tỉ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đi trước kế hoạch hai năm với 54% số xã trên cả nước được công nhận nông thôn mới...

Đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận sự quan tâm của tỉnh với người nghèo và đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ phát huy tối đa tinh thần, tiềm năng, thế mạnh để đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách... hướng tới mục tiêu trong năm 2020 không còn gia đình chính sách nào vẫn thuộc diện hộ nghèo…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra trước một năm. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm đến người nghèo và đối tượng chính sách, đặc biệt đã dành 10 tỉ đồng ngân sách tỉnh, 2 tỉ đồng ngân sách huyện, 5 tỉ đồng xã hội hóa để chăm lo đời sống cho hộ nghèo và gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trao quà Tết tới 300 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động… có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã trao 3 tỉ đồng để huyện Yên Bình xây dựng trường học.

Đức Tưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-tham-chuc-tet-dong-bao-cac-dan-toc-tinh-yen-bai-20200109191333301.htm