Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai

Sáng 16-9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thay mặt tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo một số kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của tỉnh. Theo đó, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt hơn 67% dự toán Trung ương giao và tăng 0,6% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 325 triệu USD. 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 24 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra còn hơn 100 dự án được các doanh nghiệp quan tâm lập thủ tục đầu tư với số vốn hơn 27.000 tỷ đồng; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 60 xã và 14 làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hợp tác xã vùng Tây Nguyên; sớm hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai 7 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai lũ lụt; xem xét hỗ trợ khôi phục sản xuất những diện tích hồ tiêu bị chết do mưa kéo dài khác thường trong năm 2018; xem xét có hướng tháo gỡ giúp các doanh nghiệp trồng, chế biến cao su, cà phê, hồ tiêu vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Gia Lai cố gắng tập trung quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất về cả kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Gia Lai cần tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh thế mạnh về du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu các nông sản, sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đối với việc thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty lâm nghiệp; trong đó tập trung diện tích đất thu hồi, chuyển giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng, ban hành phương án sử dụng đất nông-lâm nghiệp đã thu hồi để cấp đất ở, đất sản xuất cho người dân; giải quyết tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp; tăng độ che phủ rừng…

Về những kiến nghị của tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét để tháo gỡ...

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-lam-viec-voi-can-bo-chu-chot-tinh-gia-lai-591222