Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: chinhphu.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: chinhphu.vn

Chiều nay (7/2), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020, để giữ chức Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện đại hội 13 của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định điều động Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban cán sự Đảng, Chính phủ và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Chinhphu.vn

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Vương Đình Huệ vào Đảng năm 1984, chính thức năm 1985.

Ông Vương Đình Huệ có trình độ Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV.

Ông từng là giảng viên, phó khoa, trưởng khoa Kế toán rồi Phó Hiệu trưởng Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Ông Vương Đình Huệ rời môi trường sư phạm vào năm 2001.

Đến năm 20011, ông nắm giữ các chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương.

Tại kì họp Quốc hội khóa 13 (tháng 8/2011), ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính. Đến tháng 12/2012, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đến hôm nay (7/2/2020), ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Anh Lê

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-thay-ong-hoang-trung-hai-379999.html