Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang và tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Nam Trà, xã Hương Trà (Hương Khê - Hà Tĩnh). Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đi với đoàn.

Dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang gồm 3 hợp phần: Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, hệ thống kênh dẫn và di dời, tái định cư, với tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng. Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 32.000 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 8 huyện, thị xã; kết hợp phát điện công suất 15 MW; cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là giảm lũ cho vùng hạ du các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Đức Thọ.

Kiểm tra tại các công trình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án đối với phát triển của địa phương; đồng thời biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, địa chất, thủy văn phức tạp, hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, mỹ quan.

“Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang không chỉ có ý nghĩa về mặt cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, giảm lũ cho vùng hạ du kết hợp phát điện mà còn cải tạo môi trường, phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy, chủ đầu tư cần sớm bổ sung, hoàn thiện dự án; địa phương và các sở ngành liên quan tập trung làm tốt công tác quản lý, phát huy nguồn vốn đầu tư” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Nam Trà, xã Hương Trà (Hương Khê).

Nói chuyện với người dân thôn Nam Trà, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của nhân dân địa phương trong xây dựng NTM. Phó Thủ tướng cho rằng, khu dân cư mẫu, vườn mẫu là yếu tố, là mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác tham quan vườn mẫu của ông Đinh Phúc Tiến, thôn Đông Trà

...và nói chuyện với cán bộ, nhân dân thôn Nam Trà

Ghi vào sổ lưu niệm của thôn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đến thăm khu dân cư mẫu thôn Nam Trà tôi thấy nhiều cái không: Phòng không khóa, nhà không tường, đường không rác, thôn không tệ nạn. Rất nhiều cái có: Có xanh, có sạch, có đẹp, có giàu, có tình làng nghĩa xóm, có trật tự an ninh… Nam Trà xứng đáng là vùng quê đáng sống. Có được như vậy là vì thôn có nhiều cái chung: Chung sức, đồng lòng, chung ý chí, chung niềm tin”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho cán bộ, nhân dân thôn Nam trà

Nam Trà có diện tích 63ha với 130 hộ dân, ngành nghề chủ yếu là sản xuất chè búp, trông cây ăn quả và cây gió trầm… Thu nhập bình quân của người dân thôn Nam Trà đạt trên 50 triệu đồng/năm. Nam Trà giành giải đặc biệt Cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017. Người dân Nam Trà có ý thức tự giác tu sửa, chỉnh trang vườn hộ, tạo cảnh quan thân thiện, đời sống văn hóa cao, môi trường xanh - sạch - đẹp, với khẩu hiệu như “vứt rác ra đường không phải là người dân thôn Nam Trà”.

Sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2014, xã Hương Trà không thỏa mãn, dừng lại mà tập trung củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí. Đến nay, toàn xã có 7/7 thôn đều đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thanh Hoài – Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-kiem-tra-du-an-ngan-truoi-cam-trang/164622.htm