Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới

Ngày 6/12, tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội thảo toàn quốc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Phát biểu tại Hội thảo toàn quốc về Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Lai Châu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, các địa phương cần coi phát triển du lịch nông thôn là một giải pháp căn cơ để góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn bền vững; đây cũng là giải pháp để phát triển giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người nông dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các địa phương có tiềm năng rõ rệt trong phát triển du lịch nông thôn, cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực và các dịch vụ phụ trợ để thu hút khách du lịch; đặc biệt phải gắn phát triển du lịch với các sản phẩm đặc trưng; Tăng cường sản phẩm du lịch cộng đồng; đưa các sản phẩm nông nghiệp nông thôn vào phục vụ phát triển du lich.

Phó Thủ tướng nhận thấy khi du lịch, dịch vụ nông thôn phát triển (đóng góp tới 40% trong tổng thu nhập của cư dân nông thôn) thì sản xuất nông nghiệp co hẹp lại và đi vào chiều sâu.

Hiện nay kinh tế nông nghiệp ta chủ yếu phát triển theo chiều rộng, trong đó, du lịch nông thôn chỉ được coi là công cụ chống đói nghèo và đa dạng thu nhập cho nông dân. Với nguồn lực 38% lao động ở nông nghiệp và hơn 60% cư dân nông thôn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhận thức du lịch nông thôn phải xuất phát từ nguồn lực tự nhiên, con người, văn hóa,... để tạo ra các sản phẩm du lịch hiệu quả, thu hút du khách, góp phần xây dựng NTM bền vững cả về kinh tế, văn hóa và môi trường.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nêu ý kiến: Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM là hướng đi đúng đắn, mở ra triển vọng cho các tỉnh, thành phố, trong đó có Lai Châu đối với phát triển kinh tế - xã hội. Người dân ở nông thôn thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mình, vừa sản xuất nông nghiệp, vừa cung ứng dịch vụ để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Trước đó, vào chiều 5/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm bản Sin Suối Hồ - một bản du lịch của bà con người Mông ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-gan-phat-trien-du-lich-voi-xay-dung-nong-thon-moi-post52485.html