Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng thành kính, sự tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

Sáng 15-12, nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ và khu mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ ở huyện Nghi Xuân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đã dến dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng thành kính, sự tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng và đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

Trước anh linh của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn nguyện hứa quyết tâm, nỗ lực, phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh...

Phó Thủ tướng dâng hương tại đền thờ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

Phó Thủ tướng và đoàn đến thưởng thức tiết mục biểu diễn ca trù

Nguyễn Công Trứ (1778-1858, gốc người làng Uy Viễn, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nhà trí thức lớn của Việt Nam, sinh thời, ông đậu Giải Nguyên (1819), làm nhiều chức vụ như: Tri huyện, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Thượng thư, Tổng đốc, nhiều lần bị giáng chức rồi lại được phục chức.

Ông nổi tiếng là người đa tài, là tác giả công trình khai hoang, làm thủy lợi lập xóm làng tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình)... Bên cạnh đó, ông để lại nhiều sáng tác văn chương bằng chữ Nôm có giá trị và được coi là người đã định hình và đưa thể hát nói, một thể loại đặc sắc trong ca trù - loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam lên đỉnh cao.

Chiều cùng ngày 15-12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ.

DƯƠNG QUANG - ĐÌNH HÀ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-dang-huong-tuong-niem-uy-vien-tuong-cong-nguyen-cong-tru-565595.html