Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Ngày 1-1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn và Thanh Chương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đào Tuấn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đào Tuấn.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Nghệ An.

Thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày đầu tiên của năm mới - năm 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, người cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo lên anh linh Bác một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm qua. Năm 2019 vừa qua đúng tròn 50 năm Bác đi xa và cũng là 50 năm cả nước thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.Thực hiện di huấn của Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng ra sức thi đua và đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt 7,2%, được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới. Năm 2020 sẽ diễn ra nhiều dấu mốc, sự kiện quan trọng của đất nước. Đó là chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, năm 2020 Việt Nam trở thành Chủ tịch luân phiên của ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc... Điều này cho thấy, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác nguyện hứa, với tinh thần đổi mới, kiến tạo sẽ không ngừng nỗ lực vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường; cùng với các đồng chí lãnh đạo Chính phủ sẽ tiếp tục biến những khát vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành hiện thực.

Dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cụ Đào Đức Toàn (80 tuổi), thương binh 1/4 ở thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn); thăm, tặng quà, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Châu (104 tuổi) tại khối 4A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà cho cụ Đào Đức Toàn thương binh hạng 1/4; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Châu. Ảnh Đào Tuấn.

Đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ, đất nước có được nền hòa bình, thống nhất hôm nay là nhờ sự hy sinh, cống hiến của lớp lớp thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, đó còn là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của các mẹ Việt Nam Anh hùng. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên công lao to lớn của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sỹ và những người đã xả thân vì nền hòa bình của đất nước, hạnh phúc của nhân dân... Cũng trong ngày 1-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao phần quà trị giá 450 triệu đồng tới các gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam cũng trao tặng các đối tượng chính sách huyện Thanh Chương các phần quà trị giá 300 triệu đồng.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42776902-pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-dang-huong-tai-khu-di-tich-kim-lien.html