Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: WTA là nơi khai phá nguồn lực trí thức

Sáng 11/10, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với TP.Daejeon, Hàn Quốc tổ chức khai mạc Hội nghị chào mừng 20 năm ngày thành lập WTA với chủ đề xuyên suốt 'Thành phố thông minh – Động lực đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững'.

gn: center;">Clip: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị WTA tại tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gửi lời chúc mừng đến hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và trân trọng những đóng góp của hiệp hội cho sự phát triển đô thị.

Phó Thủ tướng tin tưởng tới đây, hiệp hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ phát triển đô thị trên thế giới mà còn góp phần vào sự thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, hiện nay khoa học và công nghệ, đặc biệt là các ngành khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin sẽ đưa loài người vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều cơ hội.

Một nền kinh tế thông minh, một đô thị thông minh luôn luôn gắn với không chỉ công nghệ mà phải có phương tiện và làm thế nào để sử dụng hữu hiệu nhất ứng dụng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ để mọi nguồn lực trong xã hội được sử dụng một cách hiệu quả nhất vì sự phát triển mai sau.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị WTA.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tin tưởng rằng các sự kiện hôm nay ở Bình Dương và các sự kiện tiếp theo là cơ hội để các bạn cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý, những bài học kể cả thành công cũng như chưa thành công. Việc này sẽ giúp chúng ta cùng nhau tận dụng thật tốt thành công của cuộc cách mạng này đem lại. WTA sẽ là sự kiện khai phá nguồn lực trí thức, động lực để các nhà khoa học đưa ra nhiều ý tưởng nhằm khai thác nguồn tài nguyên rất quý giá đó”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bìa trái ảnh) tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị WTA.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, việc gia nhập vào tổ chức WTA là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân tỉnh Bình Dương. Bình Dương cam kết sẽ tích cực tham gia đóng góp, chia sẻ các hoạt động cộng đồng, tăng cường kết nối trên tinh thần hợp tác và hữu nghị để cùng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phiên họp đại hội đồng WTA lần thứ 11 và diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 cùng chuỗi các hoạt động thiết thực được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 10 - 12/10/2018 là sự kiện hết sức trọng đại đối với quá trình phát triển của Bình Dương. Đây còn là dịp để hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới đánh dấu kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của mình.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-wta-la-noi-khai-pha-nguon-luc-tri-thuc-a407002.html