Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Quảng Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều 7/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cùng các đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình tham dự cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội các năm vừa qua. Trong đó, đáng chú ý là sự vươn lên trong phát triển du lịch-ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý tỉnh Quảng Bình cần quan tâm hơn nữa trong xúc tiến đầu tư, cần có thêm nhiều giải pháp tốt kích cầu du lịch để tốc độ tăng trưởng du lịch vừa phải nhanh nhưng bền vững, có thêm nhiều dự án lớn, dự án động lực về du lịch được đầu tư tại địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Quảng Bình cần có tầm nhìn xa về phát triển văn hóa, du lịch; quan tâm đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó cần ưu tiên, chú trọng phát triển du lịch cộng động; gắn phát triển du lịch với đảm bảo môi trường sinh thái, văn hóa xã hội.

Hiện nay, bên cạnh những nguồn lực, thế mạnh về Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý tỉnh Quảng Bình cần quan tâm khai thác nhiều mảng, tuyến, tour, loại hình du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn để làm phong phú thêm bức tranh du lịch tại địa phương.

Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng ổn định trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Bình có nhiều khởi sắc, đáng ghi nhận. Năm 2018, ước khoảng 3,9 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh Quảng Bình, tăng 18,2% so cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2019, hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình tiếp tục được ghi nhận tăng trưởng tốt với hơn 895.000 lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 350 cơ sở lưu trú du lịch, cùng hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay, farmstay với khoảng 5.200 buồng; 40 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động, trong đó có 14 đơn vị lữ hành quốc tế và 26 đơn vị lữ hành nội địa; gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Công tác quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch ở Quảng Bình trong những năm vừa qua được thực hiện khá bài bản với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú mang lại hiệu quả tích tốt.

Năm 2019, du lịch Quảng Bình phấn đấu đạt 4,3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế từ 250.000 đến 300.000 lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn tỉnh Quảng Bình cần vượt qua như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phát triển chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng; sản phẩm du lịch còn ít, chưa phong phú; các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách còn thiếu và nhiều hạn chế; nhân lực du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ cần quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh có thêm nguồn lực phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại phương; mong muốn Chính phủ hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế; mở thêm các đường bay quốc tế; hỗ trợ tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, kiểm tra hoạt động phát triển du lịch và các mô hình du lịch cộng động tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng./.

Hi Trang-Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tham-va-lam-viec-tai-quang-binh/562931.vnp