Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng học sinh hát vang bài quốc ca ngày khai giảng

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Thanh trì, Hà Nội.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thúy Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Trì (Hà Nội), mặc dù đây là một trong những đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất nhưng trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cấp quận, "Chi đoàn xuất sắc" cấp quận và "Liên đội xuất sắc" cấp quận.

Nhà trường đồng thời có học sinh đoạt giải Quốc tế, giải quốc gia và một số giải thưởng khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng học sinh trường tiểu học Thanh Trì hát quốc ca trong lễ khai giảng

Cũng theo bà Vân, mặc dù trường nằm ở một quận cách trung tâm của Hà Nội khá xa nhưng có sự quan tâm của Phó Thủ tướng đã tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích trong những năm học tới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các khách mời cùng hát quốc ca trong lễ khai giảng ở Trường tiểu học Thanh trì sáng 5/9.

"Giáo dục cho trẻ khuyết tật rất nhiều khó khăn và cần tâm huyết. Hiện nhà trường có gần 50 em khuyết tật hòa nhập và nhà trường đã bố trí một phòng riêng cho học sinh này", bà Vân chia sẻ.

Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng học sinh Trường tiểu học Thanh Trì hát vang bài quốc ca. Trước đó, Phó Thủ tướng đã nhiều lần chấn chỉnh việc các trường phổ thông chỉ bật nhạc quốc ca trong giờ chào cờ.

Phó Thủ tướng ân cần hỏi han các phụ huynh học sinh của trường

Phó thủ tướng cho rằng: "Chào cờ, hát Quốc ca sẽ dạy cho trẻ yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Vì vậy, các trường cần xem xét, chấn chỉnh lại vấn đề này"

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục trẻ hòa nhập là việc khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao.

Sau lễ khai giảng ngắn gọn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm các trẻ em khuyết tật đang học hòa nhập tại trường.

Phó Thủ tướng thăm các học sinh khuyết tật đang học tại trường tiểu học Thanh Trì, Hà Nội.

Phó Thủ tướng tặng quà trung thu cho một số trẻ em khuyết tật đang học hòa nhập.

Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm giáo viên đang phụ trách công tác giáo dục trẻ khuyết tật và động viên một số phụ huynh có mặt tại lễ khai giảng.

Ông cho rằng, giáo dục trẻ khuyết tật là việc rất khó nhưng mang tính nhân văn cao, đòi hỏi sự tâm huyết của nhà trường và mỗi giáo viên

Mỹ Hà - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-cung-hoc-sinh-hat-vang-bai-quoc-ca-ngay-khai-giang-d76968.html