Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Giáng sinh 2017 tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Sáng 16/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm và chúc mừng Giáng sinh 2017 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, giáo xứ Nghĩa Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh), các gia đình đồng bào Công giáo tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và chúc mừng Giáng sinh 2017 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong những năm qua, đồng bào Công giáo Nghệ An, Hà Tĩnh đã cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, thực hiện tốt các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được củng cố và phát huy, an ninh trật tự trong làng xã được giữ vững.

Nhiều mô hình trang trại, chăn nuôi đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm đã xuất hiện ở vùng đồng bào Công giáo; doanh nghiệp nhỏ và vừa do người Công giáo làm chủ đang ngày càng tăng về số lượng và đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương và nâng cao đời sống cho các hộ gia đình.

Các phong trào từ thiện nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhân dân bị thiên tai, bão lụt... được nhiều vị linh mục và đồng bào Công giáo quan tâm ủng hộ. Hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng, hàng trăm cuốn sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng được trao tặng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và chúc mừng Giáng sinh 2017 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng đã phát huy tinh thần yêu nước, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều giáo xứ đã có những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Đậu Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh và linh mục Nguyễn Đăng Điền, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ một nghi lễ tôn giáo, giờ đây Giáng Sinh đã trở thành lễ hội được người dân chào đón và cũng là dịp thể hiện tình đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng thăm, chúc mừng tại giáo xứ Nghĩa Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại giáo xứ Nghĩa Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao linh mục Nguyễn Thái Từ, Quản xứ Nghĩa Yên đã cùng bà con đồng bào Công giáo đoàn kết đồng lòng, nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Người Công giáo kính Chúa, yêu nước sống tốt đời, đẹp đạo”.

Phó Thủ tướng mong muốn bằng trách nhiệm và lòng nhân ái, linh mục Nguyễn Thái Từ tiếp tục động viên bà con nỗ lực hơn nữa trong vai trò một tín hữu Công giáo tốt đồng thời là một người công dân tốt, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Phó Thủ tướng tới thăm gia đình tín hữu Công giáo Phan Thanh Hiền (giáo xứ Nghĩa Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình lương y Lương Công Chính (giáo họ Kim Ân, giáo xứ Làng Anh), Phó Chủ tịch Hội Đông y TP. Vinh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng đã tới thăm gia đình tín hữu Công giáo Phạm Thanh Hiền (giáo xứ Nghĩa Yên), người đã mở lớp ôn luyện tại nhà, giúp trên 600 em học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; gia đình lương y Lương Công Chính (giáo họ Kim Ân, giáo xứ Làng Anh), Phó Chủ tịch Hội Đông y TP. Vinh.

Phó Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị linh mục, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo Nghệ An, Hà Tĩnh có một mùa Giáng sinh thánh thiện, thanh bình, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng thăm các cháu nhỏ tại trường mầm non Lâm Bích. Ảnh: VGP/Đình Nam

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã thăm trạm y tế xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh); trường mầm non Lâm Bích do các xơ Dòng nữ Thánh giá giảng dạy và chăm sóc trên 500 trẻ mẫu giáo, trong đó có nhiều con em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-23/12/2017); dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo báo Chính phủ điện tử

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chuc-mung-giang-sinh-2017-tai-nghe-an-ha-tinh.html