Phó thủ tướng Úc trước áp lực từ chức vì bê bối ngoại tình

Kết quả khảo sát của tờ The Australian cho thấy 65% người dân Úc tham gia trả lời muốn Phó thủ tướng Barnaby Joyce rời ghế sau vụ bê bối ngoại tình giữa ông và cựu thư ký báo chí.

Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce - Reuters

Theo The Australian, 65% trong tổng số 1.632 người tham gia khảo sát cho rằng ông Joyce nên từ chức.

Phó thủ tướng Joyce, từng tuyên bố đặt trọng tâm vào "giá trị gia đình" trong chiến dịch tranh cử trước đây, đã gửi lời xin lỗi nhưng từ chối từ chức sau khi vụ bê bối bị phanh phui. Ông Joyce li hôn vào cuối năm ngoái và sắp có con với cựu thư ký báo chí Vikki Campion.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 15.2 chính thức ban sắc lệnh cấm quan hệ tình dục giữa bộ trưởng và cấp dưới, đồng thời lên tiếng chỉ trích ông Joyce về hành vi ngoại tình.

Vụ bê bối của Phó thủ tướng kiêm chủ tịch đảng Quốc gia đang đẩy chính quyền liên minh trung hữu giữa đảng này và đảng Tự do của ông Turnbull vào tình thế rối ren.

Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce và cựu thư ký báo chí Vikki Campion - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Thủ tướng Úc hiện không đề cập chuyện cách chức ông Joyce vì lo ngại nguy cơ mất thế đa số tại quốc hội, theo tờ The Australian. Liên minh Tự do - Quốc gia hiện chỉ hơn phe đối lập một ghế.

Tuy nhiên, vụ bê bối đã buộc nội các Úc phải điều chỉnh lại bộ quy tắc ứng xử dành cho thành viên nội các, theo đó một người ở cương vị bộ trưởng trở lên không được phép có quan hệ tình dục với những người làm việc cho họ, ngay cả khi cả hai đều độc thân.

Thủ tướng Turnbull cũng tuyên bố ông Joyce sẽ “buộc phải cân nhắc” vị trí lãnh đạo đảng Quốc gia của mình và đã thông báo cho cấp phó tạm thời nghỉ việc để “suy ngẫm”.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/pho-thu-tuong-uc-truoc-ap-luc-tu-chuc-vi-be-boi-ngoai-tinh-934544.html