Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương truy bắt 3 kẻ cướp của, hiếp dâm ni cô

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm xảy ra ở Quảng Nam.

Chiều 18/7, Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm xảy ra ở Quảng Nam.

Văn bản nêu rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng khẩn trương truy bắt 3 kẻ cướp của, hiếp dâm ni cô, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, sáng 17/7, chị Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất Từ Long, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phát hiện 3 người lạ mặt đột nhập trộm cắp tài sản.

Chị Q. vội tri hô thì bị 1 đối tượng lao tới bịt miệng. Chị Q bèn cắn vào tay kẻ gian rồi chạy vào phòng trốn thì bị cả 3 đối tượng xông tới dùng dao uy hiếp, khống chế chị Q. rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Công an huyện Núi Thành đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera tại khu vực để truy tìm 3 kẻ gây án.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-yeu-cau-khan-truong-truy-bat-3-ke-cuop-cua-hiep-dam-ni-co-1595147723945.html