Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà Tết tại Sóc Trăng

Ngày 3/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà Tết các hộ gia đình dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Do tình hình dịch bệnh nên không thể xuống địa bàn, nên tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt, trao quà tại hội trường.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao 300 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà Tết cho gia đình khó khăn tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà Tết cho gia đình khó khăn tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng tặng phần quà trị giá 11 triệu đồng cho Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi trao quà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, chia sẻ: "Được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thăm nhân dịp Tết đến xuân về là niềm khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn cổ vũ, động viên để phấn đấu vươn lên trong năm mới".

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong năm 2020, tỉnh Sóc Trăng có gần 7.400 hộ thoát nghèo, trên 12.000 hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn trên 2,6%.

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà trên 66.500 hộ gia đình chính sách, 100% hộ nghèo, cận nghèo; 1.400 người cao tuổi và khoảng 1.000 bệnh nhân nghèo đều được tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương hòa Bình đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Sóc Trăng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo đời sống, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách. Hướng đến mục tiêu không còn gia đình chính sách nào thuộc diện hộ nghèo; trước mắt cần tổ chức tốt đón Tết Tân Sửu 2021 cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-trao-qua-tet-tai-soc-trang-629958/