Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện miền núi A Lưới

Ngày 20/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, kiểm tra tình hình chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các hộ nghèo, các gia đình nạn nhân chất độc da cam đang nỗ lực vươn lên trên vùng đất biên giới. Chia sẻ những khó khăn của gia đình nạn nhân chất độc da cam và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều vất vả trong đời sống, thiếu phương tiện sản xuất, Phó Thủ tướng mong muốn bà con nêu cao ý thức tự giác, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới đạt được trong những năm vừa qua; nhất là những thành tích trong công tác thực hiện chính sách dân tộc, miền núi của các ngành, các cấp ở địa phương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị huyện A Lưới tiếp tục tập trung chăm lo cho đồng bào đón Tết đầm ấm, trực tiếp về cơ sở trao quà Tết và kiểm tra, nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực để giúp người dân thoát nghèo, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề, du lịch, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, miền núi trên địa bàn bằng nhiều biện pháp; quan tâm nhiều hơn cho con em là nạn nhân chất độc hóa học, học sinh dân tộc thiểu số hiếu học thuộc diện hộ nghèo vươn lên vượt khó, để các cháu có điều kiện đến trường học tập.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm và tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng) cho các nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo tại địa bàn huyện A Lưới.

Những suất quà được Phó Thủ Tướng trao tặng các nạn nhân da cam và hộ nghèo tại A Lưới

Cũng trong ngày 20/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Tại đây, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kiểm tra tình hình chăm lo Tết cho người dân tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tại Quảng Trị, Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Lao Bảo; đến thăm, tặng 70 suất quà cho 70 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và 80 suất quà cho các cháu học sinh nghèo trên địa bàn huyện Đakrông. Tổng giá trị các suất quà tặng là 300 triệu đồng. Phó Thủ tướng cũng trao tặng 5 bộ máy vi tính cho 5 trường học khó trên địa bàn huyện.

Trong ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đã đi kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ nghèo tiêu biểu ở huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-va-tang-qua-tet-tai-thua-thien-hue-d89393.html