Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long

Chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 12/1, tại tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 50 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 50 phần quà cho gia đình chính sách; 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Long Hồ và Trà Ôn; 100 xe đạp Martin cho các em học sinh vượt khó học giỏi huyện Vũng Liêm và Trà Ôn; 20 bộ máy vi tính thương hiệu Mercury cho trường tiểu học Thành Lợi C (xã Thành Lợi, huyện Bình Tân). Tổng giá trị phần quà gần 800 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng, biểu dương những thành tích mà tỉnh Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua.

Cùng dự, có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND; ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Long và 100 em học sinh vượt khó học giỏi. Về phía đơn vị phối hợp thực hiện, có Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng cơ quan đại diện cục Truyền thông CAND tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện các cá nhân, nhà tài trợ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long là vùng đất học với những giá trị về văn hóa, nhất là bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, đặc biệt là trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong 2 cuộc kháng chiến, quân dân Vĩnh Long vinh dự được tuyên dương là tỉnh Anh hùng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ba huyện Vũng Liêm, Tam Bình và Trà Ôn và rất nhiều xã, đơn vị, cá nhân được tuyên dương Anh hùng. Tiêu biểu như: Thiếu tướng, Anh hùng Lao động, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Anh hùng Lao động Lê Minh Đức; các Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Văn Liệt, Đoàn Thị Thắng, Thạch Thia, Lê Văn Nhựt; hàng ngàn Bà Mẹ được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các đồng chí Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Đáng, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn Thiệt,… là những người con ưu tú của Đảng, được phân công gánh trọng trách của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Long.

Nhiều phần quà ý nghĩa tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn và tin tưởng: “Trong số các cháu học sinh nhận quà hôm nay sẽ có những cháu nỗ lực phấn đấu, vươn lên học giỏi, trở thành tài năng của địa phương và của đất nước trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kinh tế, pháp luật và văn hóa. Các cháu cần ghi nhớ rằng, sự chia sẻ của các bác, các cô, chú hôm nay, với những món quà tuy nhỏ nhưng tình nghĩa, thiết thực đối với sự học tập của các cháu, sẽ là những kỷ niệm đẹp, khó phai, bệ đỡ nâng bước cho các cháu trong suốt hành trình học tập, lập thân, khởi nghiệp và thành tài của mình trong tương lai”,...

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-gia-dinh-chinh-sach-tinh-vinh-long-a418313.html