Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Trà Vinh

Ngày 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer Nam Bộ tại tỉnh Trà Vinh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết thầy cô giáo, sinh viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ của Trường Đại học Trà Vinh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết thầy cô giáo, sinh viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ của Trường Đại học Trà Vinh.

Đến thăm, chúc Tết các thầy, cô giáo và sinh viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ của Trường Đại học Trà Vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi về sự phát triển vượt bậc của Trường Đại học Trà Vinh qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặc biệt ấn tượng với thành tích của Trường Đại học Trà Vinh lọt vào Top 300 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường thiên nhiên nhất thế giới và con số hơn 20 ngàn sinh viên, trong đó có khoảng 30% là con em người dân tộc Khmer đang theo học tại các bậc, các ngành đào tạo của nhà trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng Trường Đại học Trà Vinh đang đảm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia nguồn nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Nhà trường đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao trình độ dân trí, góp phần nâng cao tỉ lệ có việc làm cho con em đồng bào dân tộc trong vùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp, cống hiến quan trọng của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên và các em học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Khmer. Sự ra đời và phát triển của Trường Đại học Trà Vinh đã thực sự góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trong toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục phát huy hơn nữa các thế mạnh, tiềm năng, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có kỹ năng đào tạo và nghiên cứu khoa học để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, Trường Đại học Trà Vinh cần thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo, trong đó quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu; phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường đại học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế và là đơn vị trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Các em học sinh, sinh viên cần phát huy truyền thống yêu Tổ quốc, hiếu học của cha ông ta, không ngừng rèn luyện, trước hết học làm người, kính thầy thương bạn, hiếu thảo với cha mẹ. Các em phải luôn nỗ lực học tập thật giỏi, chủ động nghiên cứu và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, chuẩn bị tốt hành trang vào đời với nghị lực, nhiệt huyết, tài năng, sức sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh dành sự quan tâm và ủng hộ tích cực, tạo điều kiện để Trường Đại học Trà Vinh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu trở thành mô hình đại học cộng đồng tiêu biểu; xứng đáng là đơn vị trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ cho cả nước, phục vụ phát triển toàn diện của Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho các thầy cô giáo Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ của Trường Đại học Trà Vinh.

Đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tại chùa Âng, tọa lạc phường 8, thành phố Trà Vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể các chức sắc tôn giáo, sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với cả nước, đồng bào Khmer và các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo đã có nhiều nỗ lực vượt khó, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng lòng, chung sức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đóng góp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng quà Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và Ban quản trị chùa Âng.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-chuc-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-tai-tra-vinh-20190407171617786.htm