Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết 3 năm Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018 – 2020.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Hội nghị doTrung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức. Cũng tại hội nghị đã diễn ra cuộc phát động, ký kết Kế hoạch triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" có vai trò tiên phong trong huy động sự chung tay của xã hội để hỗ trợ người dân và phụ nữ khu vực biên giới, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2018 – 2020, Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, những thành công bước đầu của Chương trình góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh nơi biên cương.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khu vực biên giới.

Hiện đã có gần 100 đơn vị, mạng lưới, hiệp hội, tổ chức nhận hỗ trợ các xã biên giới thuộc Chương trình và 110 xã biên giới khó khăn (vượt 20 xã so với kế hoạch). 100% số xã thực hiện Chương trình đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đến nay, ước tính có khoảng 130.000 phụ nữ và trẻ em, hộ gia đình vùng biên giới được thụ hưởng từ Chương trình.

Tổng nguồn lực thực hiện trong giai đoạn đạt khoảng 150 tỷ đồng, để hỗ trợ mô hình sinh kế cho các xã thuộc Chương trình và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Trong đó, hỗ trợ về sinh kế được gần 6 triệu con giống gia súc, gia cầm; xây dựng 324 mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; gần 1.000 công trình dân sinh…

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Chương trình đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đem lại những thay đổi rõ rệt cho vùng biên cương - phên dậu thân yêu của Tổ quốc. Phó Thủ tướng khằng định, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo và đã có nhiều chủ trương, quyết sách đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực để Hội LHPN và BĐBP có điều kiện tham gia thực hiện Chương trình, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống, để đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, trung thành với Tổ quốc, chung tay bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia.

“Các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới. Chương trình cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình trong huy động sự chung tay của xã hội để hỗ trợ người dân và phụ nữ khu vực biên giới từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững biên cương thanh bình.” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Với mục tiêu nâng tầm và mở rộng chương trình, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đã phát động ký kết triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2021-2025” và trao biển đồng hành giai đoạn 2021-2025 giữa các đơn vị với tổng trị giá hơn 27,2 tỷ đồng.

Minh Châu

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-lam-viec-tai-thanh-hoa-d135600.html