Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc tết đồng bào Khmer Nam bộ

Sáng 26/4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến chùa Cadaransi ở TPHCM chúc tết đồng bào Khmer đang sinh sống tại TPHCM và Nam bộ.

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 16/4, nhưng do đó là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nên đồng bào đã đón tết ở nhà thay vì ở chùa.

 Phó Thủ tướng tặng hoa các chư tăng Phật giáo Nam tông và 2 tấn gạo cho đồng bào Khmer khó khăn.

Phó Thủ tướng tặng hoa các chư tăng Phật giáo Nam tông và 2 tấn gạo cho đồng bào Khmer khó khăn.

Hiện nay, nới lỏng giãn cách xã hội nên các chùa Khmer ở TPHCM và Nam bộ đón Phật tử đến cầu nguyện cho năm mới, áp dụng đúng các biện pháp phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh của đồng bào Khmer, chư tăng các chùa Nam tông đã hướng dẫn đồng bào vừa đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đầy đủ ý nghĩa vừa không tập trung đông người. Việc chư tăng các chùa hướng dẫn đồng bào Khmer thực hiện các nghi lễ đón năm mới qua các kênh trực tuyến, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, là cách làm hay, cần phát huy.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam cơ bản khống chế được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh nói chung còn diễn biến phức tạp, khó lường nên chúng ta không được chủ quan, lơ là. Đồng bào Khmer Nam bộ tiếp tục cùng đồng bào cả nước chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chư tăng trong các chùa Nam tông tiếp tục vận động, hỗ trợ phật tử Khmer chống dịch và ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng mong muốn nhà chùa, chư tăng tiếp tục làm tốt công tác vận độ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói: "Chỉ thị 19 của Chính phủ nhắc lại đề cao tinh thần cảnh giác dịch bệnh có thể quay trở lại. Chúng ta không thể nào mất cảnh giác mà phải tiếp tục thực hiện chỉ thị 19 cho thật tốt, giãn cách xã hội cho tốt, tổ chức lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống trong điều kiện tình hình mới cho tốt. Trên tinh thần đó, cả nước thực hiện tốt, đồng bào Khmer thực hiện tốt để chúng ta phát huy kết quả vừa rồi, giữ vững trận địa chống dịch mà vẫn phát triển được kinh tế".

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Cadaransi cho biết, hơn 54.000 đồng bào Khmer ở TPHCM nói riêng và hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam bộ nói chung tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, của Chính phủ để cùng cả nước phòng chống dịch bệnh và ổn định đời sống./.

Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chuc-tet-dong-bao-khmer-nam-bo-1042023.vov