Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Vĩnh Long

Sáng 7-4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cổ truyền của bà con đồng bào dân tộc Khmer tại Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo địa phương và của ngành giáo dục Vĩnh Long, cũng như những kết quả đạt được của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để con em có điều kiện học tập tốt để vươn xa hơn, thực hiện tốt mục tiêu phát triển bình đẳng giữa các dân tộc anh em.

Theo Phó Thủ tướng, cả nước hiện có 315 trường phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh, thành phố với tổng số gần 110 nghìn học sinh nội trú. Trong đó, số trường phổ thông dân tộc nội trú đạt chuẩn quốc gia chiếm khoảng 40%. Nhờ vậy, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ngày càng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn góp phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Giáo dục Vĩnh Long trong thời gian qua, đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, mạng lưới trường học được quy hoạch hợp lý, các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Long ngày càng quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Một số địa phương, dù điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn hóa các điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đối với người dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn, ngành giáo dục Vĩnh Long, trong đó có Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cần tập trung phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tốt chương trình của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trước mắt là chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm giáo dục toàn diện học sinh, nhất là dạy chữ và dạy làm người. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, vừa có tâm vừa có tầm, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm nhằm tổ chức, quản lý tốt các mặt hoạt động của Trường. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyển, giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi thầy cô giáo là tấm gương mẫu mực về đạo đức, trách nhiệm...

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người dân tộc thiểu số. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo tốt hơn nữa sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhất là đối với con em người dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh Trường THPT Nội trú tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, làm việc với Ban trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các vị sư sãi và các tầng lớp nhân dân nơi trong vùng, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào Phật tử, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt khó để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để rút ngắn khoảng cách với cả nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú; nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer làm tốt công tác Phật sự và xây dựng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng vững mạnh.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, toàn thể đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer nhiều hơn nữa. Từ nay đến ngày diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây, có kế hoạch thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí yên vui, đầm ấm, để không một người dân, một gia đình đồng bào Khmer nào không có Tết.

Trước đó, Phó Thủ tướng cùng đoàn đến dâng hoa và dâng hướng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm. Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ lòng kính yêu sâu sắc đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước; dâng hoa, hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tại mỗi nơi đến thăm và chúc Tết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng nhiều phần quà thực sự ý nghĩa. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình thân ái gửi đến đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Khmer tại chùa Hạnh Phúc Tăng.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39774502-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chuc-tet-chol-chnam-thmay-tai-vinh-long.html