Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Nam Định

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của Nam Định trong nhiệm kỳ qua, nhất là về phát triển kinh tế. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đưa ra nhiều định hướng, giải pháp để Nam Định nghiên cứu, tìm cách khắc phục những hạn chế đó.

Ngày 24/9, tại phiên khai mạc của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Thường trực đã cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định trình Đại hội khóa XX và biểu dương, chúc mừng những kết quả Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật là cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bình quân chung của cả nước như kinh tế phát triển vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,9%/năm, cao hơn nhiệm kỳ 2010-2015 là 6,2%/năm; quy mô nền kinh tế tăng 1,8 lần; thu ngân sách nhà nước gấp 2,1 lần; tổng giá trị xuất khẩu gấp 2,1 lần; Thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần; Là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh Nam Định còn có một số hạn chế, khuyết điểm cần được phân tích, đánh giá xác đáng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, truyền thống lịch sử của tỉnh; chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế, chưa tận dụng được nhiều tiến bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho phát triển; chưa thu hút được các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trên thị trường.

Kinh tế biển chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế. Xây dựng phát triển thành phố Nam Định chưa tạo được chuyển biến rõ nét. GRDP trên đầu người đứng thứ 25/63 tỉnh/thành, thấp hơn mức trung bình cả nước. Thu ngân sách còn thấp so với các địa phương trong vùng.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của một số cấp ủy chưa quyết liệt, chưa chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng đã nêu một số nội dung định hướng để Đại hội nghiên cứu tập trung thảo luận nhằm phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế nêu trên.

Theo đó, Nam Định cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những tác động đến sự phát triển của tỉnh để khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức. Phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân, nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện sinh khối... Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển theo hướng phát triển bền vững và phát triển thành phố Nam Định đến năm 2030 cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Thay mặt Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định bức ảnh Bác Hồ và lẵng hoa tươi thắm - Ảnh: Hoàng Long

Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu Nam Định triển khai mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp; Phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã/thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã/thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự Đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đủ năng lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-nam-dinh-1726090.tpo