Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/2, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng 30 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho gia đình người có công với cách mạng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long vào sáng 15/2. (Ảnh: Thanh Lâm).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long vào sáng 15/2. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tỉnh Vĩnh Long đã rà soát các hộ có khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, trình Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. Đến năm 2017, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa 4.936 căn nhà với tổng kinh phí hơn 146 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 131 tỷ đồng.

Đến nay, Vĩnh Long hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 6.626 căn nhà, với tổng kinh phí 210 tỷ đồng. Hiện, tỉnh còn 1.200 hộ gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ theo danh sách khảo sát mới phát sinh. Đến cuối năm 2019, tỉnh còn 950 căn nhà đã xuống cấp cần sửa chữa, xây mới. Tỉnh sẽ tích cực vận động các nguồn lực và xin trung ương quan tâm hỗ trợ thêm một phần kinh phí,…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long trong công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như có nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Qua đó, góp phần giúp cho người có công ổn định cuộc sống, yên tâm phấn đấu vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long chăm lo hơn nữa để trong thời gian tới từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Phấn đấu 100% gia đình nguời có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở người có công để giải quyết cơ bản về nhà ở đối với người có công trong những năm tới.

Đối với các hộ gia đình người có công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong rằng các gia đình tiếp tục gương mẫu, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu và nhân dân địa phương học tập, noi theo. Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đi đến phồn vinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long trong công tác đền ơn đáp nghĩa. (Ảnh: Thanh Lâm).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp đến các hộ gia đình được trao tặng nhà và hơn một triệu dân tỉnh Vĩnh Long. “Vĩnh Long là quê hương giàu truyền thống yêu nước, vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh cho đất nước nhiều nhân tài”, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác của Chính phủ, đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, lực lượng vũ trang đã đến dâng hoa dâng hương tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, huyện Long Hồ và Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm.

Đồng chí Trương Hòa Bình đến nhà thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Văn Bá và bà Phạm Thị Tư, hai gia đình người có công cùng ngụ tại huyện Vũng Liêm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trực tiếp khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cũng trong sáng 15/2, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trực tiếp khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm.

Đại diện Ban quản lý dự án thủy lợi 10 (Ban 10, Bộ NN&PTNT) báo cáo tình hình xâm nhập mặn, hạn hán và tiến độ của nhiều dự án đã và đang triển khai.

Theo đó, mục tiêu sắp tới là hoàn thành cụm công trình gồm cống Vũng Liêm, cống Tân Dinh (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và cống Bồng Bót (tỉnh Trà Vinh). Bên cạnh đó là đầu tư hàng loạt cống ngăn mặn nhỏ xen kẽ tạo một vòng tròn bao quanh một khu vực rộng lớn nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu.

Trong tương lai, các hệ thống cống sẽ kiểm soát nguồn nước vùng Nam Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, bảo vệ cho gần 27.000ha diện tích đất tự nhiên.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-tham-lam-viec-tai-tinh-vinh-long-a465891.html