Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Hội Luật gia Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2019-2024)

Ngày 12/6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Hội.

Tới dự có lãnh đạo: Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; các bộ: Tư pháp, Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính và Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền (đứng) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền (đứng) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội. Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch Tổ chức đại hội. Cụ thể: Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày (12-13/9/2019).

Về nội dung của Đại hội: Đến nay, các tiểu ban Đại hội đã xây dựng xong các dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ XII (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XIII (2019 – 2024); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam (sửa đổi).

Về công tác nhân sự, Đảng đoàn, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam dự kiến nhân sự Đại hội XIII như sau: Ban Chấp hành: 115 đồng chí (tăng 4 đồng chí so với Khóa XII); Ban Thường vụ: 25 đồng chí (như Khóa XII); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội: 8 đồng chí (như Khóa XII), gồm Chủ tịch Hội và 7 Phó Chủ tịch, trong đó có 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Ban Kiểm tra: 7 đồng chí (tăng 2 đồng chí so với Khóa XII).

Toàn cảnh buổi làm việc

Hầu hết các bộ, ngành tham dự đều ủng hộ và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội của Hội Luật gia Việt Nam và cho rằng công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, nhất là chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội. Bên cạnh đó một số đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và dự thảo về Điều lệ Hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành để hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, hậu cần để Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam được tổ chức thuận lợi./.

PV

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/xa-hoi/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-lam-viec-voi-hoi-luat-gia-viet-nam-ve-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-2019-2024-a280115.html