Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung về hợp tác xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt Trăng

Trung Quốc và Nga vừa công bố bản tuyên bố chung về hợp tác xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt Trăng giữa hai bên

Tuyên bố chung về hợp tác xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học Mặt Trăng quốc tế giữa Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga vừa được công bố tại một hội nghị giới thiệu về trạm nghiên cứu này tổ chức tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc và Nga sẽ cùng các đối tác quốc tế xây dựng trạm nghiên cứu này.

Hội nghị giới thiệu về Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế giữa Trung Quốc và Nga. Ảnh: CNSA.

Hội nghị giới thiệu về Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế giữa Trung Quốc và Nga. Ảnh: CNSA.

Ông Ngô Diệm Hoa, Phó Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho rằng, Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế là đóng góp quan trọng mới của Trung Quốc và Nga nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của các hoạt động ngoài vũ trụ của Liên Hợp Quốc.

Theo quan chức này, tuyên bố chung thể hiện sự tự tin và quyết tâm hợp tác của Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực không gian sâu và Mặt Trăng. Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế sẽ rộng mở với tất cả các nước, tổ chức quốc tế và đối tác quốc tế quan tâm.

Được biết, Trung Quốc và Nga quyết định hợp tác xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt Trăng từ tháng 7/2020. Tháng 3/2021, chính phủ hai nước đã ký Bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng trạm nghiên cứu này. Theo kế hoạch, bước tiếp theo, hai bên sẽ công bố Lộ trình thực hiện trạm nghiên cứu và làm rõ trình tự gia nhập với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế quan tâm./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-nga-ra-tuyen-bo-chung-ve-hop-tac-xay-dung-tram-nghien-cuu-mat-trang-852582.vov