Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc tết tại BĐBP Quảng Trị

Ngày 12-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm và chúc tết tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Trị.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phước Trung

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phước Trung

Thượng tá Bùi Văn Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Trị đã báo cáo với Phó Thủ tướng và các thành viên trong đoàn về các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2019.

Theo đó, trong năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới, đơn vị đã thường xuyên tăng cường lực lượng cho các đồn Biên phòng trên các hướng, địa bàn trọng điểm; tích cực, chủ động nắm, tổng hợp, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị để tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Phước Trung

Bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biên giới, hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới, giữ vững ANCT, TTATXH khu vực biên giới; nổi bật là trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Năm 2019, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Trị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đã biểu dương, khen ngợi những kết quả đơn vị đã đạt được; đồng thời đề nghị, bước sang năm 2020, cấp ủy, chỉ huy đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ cần chủ động nắm vững tình hình, vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và "Lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP", gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà tết cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Phước Trung

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, nhất là kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý. Thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”; là lực lượng gần dân, hiểu dân, thường xuyên bám dân, bám địa bàn; thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng nhân dân bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, đoàn kết và ấm cúng.

Phước Trung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-chuc-tet-tai-bdbp-quang-tri/