Phó Thủ tướng Thường trực dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Sáng ngày 27/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cùng tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Thường trực cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ghi lưu bút trong sổ vàng lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ niềm xúc động sâu sắc; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng ta nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với những tấm gương sáng ngời và lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các anh hùng liệt sĩ; quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN", Phó Thủ tướng viết.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Hơn 40 năm trước, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, với ý chí "một tấc không đi, một ly không dời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao; với tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương ấy, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha đồi núi vẫn còn bom mìn sót lại. Máu của những anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhiều năm qua, tỉnh Hà Giang tích cực phối hợp với các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mới đây nhất, ngày 10/7/2022, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 10 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc, về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Phó Thủ tướng Thường trực thắp hương tại phần mộ liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng quy mô hơn 10 ha, là nơi an nghỉ của 1.863 liệt sĩ và 1 mộ tập thể các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dâng hương tại Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên dựng trên đỉnh điểm cao 468 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nhà tưởng niệm được dựng trên đỉnh điểm cao 468 thuộc xã biên giới Thanh Thủy, Vị Xuyên, do Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Mặt trận Vị Xuyên khởi xướng từ tấm lòng đóng góp xây dựng của các cựu chiến binh Sư đoàn 356, trực tiếp tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên và nhiều cơ quan, đoàn thể, đơn vị, các nhà hảo tâm trong cả nước, tỉnh Hà Giang, ủng hộ kinh phí.

Trước khi xây dựng Nhà tưởng niệm này, thể theo nguyện vọng của các cựu chiến binh Sư đoàn Sao Vàng, tại chân điểm cao 468 đã xây dựng một Đài hương để tưởng niệm các các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại các điểm cao trong chiến đấu. Hiện nay Đài hương vẫn được đặt nguyên tại vị trí cũ.

Nhà Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được cắt băng khánh thành sáng 25/6/2016. Ngôi nhà thiết kế 3 gian, có điện thờ chính giữa và các gian thờ cạnh... với tổng kinh phí trị giá trên 6 tỷ đồng; mang đậm nét văn hóa đền, chùa tâm linh truyền thống Việt Nam; lưng tựa vào núi, thế tả long, hữu hổ...

Đây là công trình thể hiện lòng khát khao của đồng đội và nhân dân, xin được tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để bảo vệ biên cương Tổ quốc; đồng thời cũng là nơi để hương hồn các liệt sĩ "hội tụ" theo tâm linh, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam và đồng bào cả nước đến dâng hương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đến thăm bà Nguyễn Thị Thúy, là vợ liệt sĩ, đang cư trú tại tổ 13, phường Minh Khai - Ảnh: VGP/Hải MInh

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Dé là mẹ của liệt sĩ, hiện đang cư trú ở tổ 2, phường Minh Khai; ông Hoàng Vinh, là thương binh 4/4, hiện đang cư trú ở tổ 7, phường Trần Phú; và bà Nguyễn Thị Thúy, là vợ liệt sĩ, đang cư trú tại tổ 13, phường Minh Khai.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình thương, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm bà Nguyễn Thị Dé là mẹ của liệt sĩ, hiện đang cư trú ở tổ 2, phường Minh Khai - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Thường trực kính chúc các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Buổi tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ tham dự Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 năm năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên./.

Hải Minh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-102220727133150283.htm